VĐV Huy Hoàng nói gì khi phá kỷ lục SEA Games của chính mình?

Kình ngư Huy Hoàng giành HCV thứ hai, phá kỷ lục SEA Games

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương vàng thứ hại tại SEA Games 31 ở nội dung 400m tự do đồng thời phá kỷ lục do chính mình tạo ra ở đường đua này trước đó.
Kình ngư Huy Hoàng giành HCV thứ hai, phá kỷ lục SEA Games ảnh 1Vận động viên Huy Hoàng tiếp tục đem về huy chương vàng ở môn bơi lội đùng với kỳ vọng đặc ra trước đó. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều nay (16/5), vận động viên Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc vượt qua đối thủ khó chịu tới từ Malaysia để giành tấm huy chương vàng ở nội dung 400m bơi tự do với thành tích 3 phút 48 giây 06.

Kết quả ấn tượng còn giúp Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games do chính bản thân thiết lập vào 3 năm trước tại Philippines (3 phút 48 giây 08).

Chia sẻ sau phần thi ấn tượng, kình ngư sinh năm 2001 bày tỏ cảm xúc vui sướng khi vừa giành huy chương vàng, vừa tạo kỷ lục mới. Trước Huy Hoàng, đồng đội Thanh Bảo, Hưng Nguyên cũng đều đã lập kỷ lục mới tại SEA Games 31 ở môn bơi lội.

Huy Hoàng cho biết: “Đây là thành quả của cả quá trình chuẩn bị rất dài, không phải chỉ một hoặc hai tháng tập luyện. Mình đã phải tập luyện nhiều năm để hướng đến những kết quả như vậy nên cảm thấy vui và tự hào.”

Kình ngư Huy Hoàng giành HCV thứ hai, phá kỷ lục SEA Games ảnh 2Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng ăn mừng đầy cảm xúc sau khi biết bản thân phá kỷ lục SEA Games. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ở nội dung 400m bơi tự do, Huy Hoàng xuất phát chưa tốt bằng đối thủ từ Malaysia Khiew Hoe Yean nên bị hụt lại trong khoảng 150m đầu tiên. Thế nhưng, bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng tăng tốc ấn tượng, kình ngư Việt Nam đã vượt lên ở giai đoạn sau và vượt lên.

Kỷ lục gia SEA Games 31 cho biết đã lường trước được sự khó khăn từ đối thủ mới chỉ 20 tuổi nên tập trung hết sức ở chặng cuối cùng nhờ có lợi thế bơi đường dài.

Huy Hoàng bày tỏ mong muốn giữ vững phong độ để tiếp tục giành thêm huy chương vàng tại SEA Games 3.

Hôm 14/5, Huy Hoàng đã mở màn kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên trên sân nhà bằng tấm huy chương vàng ở nội dung 1.500m bơi tự do. Kình ngư này còn thi đấu nội dung 800m nữa ở SEA Games 31./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục