VĐV Philippines gây chấn động về màn trình diễn nhảy cầu kỳ lạ
Một cặp vận động viên người Philippines đã gây chấn động dư luận sau màn trình diễn nhảy cầu gây tranh cãi của họ tại SEA Games 28, khiến các cơ quan chức năng phải lên tiếng yêu cầu lời giải thích.
Hai vận động viên nhảy cầu của Philippines. (Nguồn: YouTube)
Một cặp vận động viên người Philippines đã gây chấn động dư luận sau màn trình diễn nhảy cầu gây tranh cãi của họ tại SEA Games 28, khiến các cơ quan chức năng phải lên tiếng yêu cầu lời giải thích.
Đoạn video ghi lại phần thi đấu của John Elmerson Fabriga và John David Pahoyo đã trở thành một hiện tượng trên mạng sau khi cả hai vận động viên lao xuống bể nước theo chiều ngang và không ghi được điểm nào trong lần nhảy thứ tư nội dung nhảy cầu đôi nam ván bật 3m.
Phản ứng của dư luận trước màn biểu diễn của hai vận động viên khá trái chiều, khi một số người coi đó là một hành động hài hước, trong khi số khác thì kêu gọi họ bị đình chỉ thi đấu.
Hai vận động viên cũng được đặt biệt danh "Splash Brothers" (Cặp anh em té nước) sau màn trình diễn này. Chủ tịch Ủy ban thể thao Philippines Richie Garcia đã yêu cầu một lời giải thích từ trưởng ban thể thao dưới nước Mark Joseph về phần thi đấu của hai vận động viên.
“Tôi sẽ cho chủ tịch Ủy ban bơi lội một cơ hội giải thích, vì ông ấy đã đấu tranh cho hai vận động viên này tới đây thi đấu. Tôi cũng đã xem họ thi đấu ở Rizal Memorial và họ là những vận động viên giỏi,” ông Garcia cho biết và đặt nghi vấn liệu có sự cố tình nào ở đây hay không.
Fabriga và Pahoyo, những người đã dẫn trước các đối thủ khoảng 100 điểm không phải là những vận động viên duy nhất có màn trình diễn thiếu thuyết phục tại SEA Games ở Singapore.
Một số đấu thủ ở nội dung nhảy cầu ván cố định nữ 10m đã lao xuống từ độ cao chỉ 7,5, thậm chí 5m, và nhiều người cũng có những màn tiếp nước kỳ quặc khiến khán giả trung tâm thi đấu các môn thể thao dưới nước xì xào bàn tán./.
Kết thúc ngày thi đấu 11/6, đoàn thể thao Việt Nam có thêm 9 huy chương vàng, nâng tổng số huy chương vàng lên 57 để giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28.
Lee Chong Wei của Malaysia đã có màn tái xuất SEA Games sau đúng 10 năm cực kỳ ấn tượng, khi chỉ mất 13 phút để đánh bại Cheng Phor Phom của Campuchia.
Bộ đôi vận động viên Đỗ Thị Thảo và Dương Văn Thái tiếp tục đem vinh quang về cho điền kinh Việt Nam khi giành tiếp 2 huy chương vàng ở cự ly 1.500m trong chiều 11/6.
Trong số các vận động viên bị ngộ độc có Dinah Chan, vận động viên của Singapore, người đã để tuột mất chức vô địch nội dung cá nhân nữ tính giờ và phải ngậm ngùi nhận huy chương đồng.
Nhà thi đấu dưới nước quốc gia của Malaysia sẽ phải đóng cửa trong một năm để nâng cấp và điều này khiến các vận động viên bơi lội, nhảy cầu, các môn thể thao dưới nước không có nơi luyện tập.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư khen ngợi Nguyễn Thị Ánh Viên, vận động viên bơi lội đã giành được 8 huy chương vàng, phá 8 kỷ lục tại SEA Games 28.
Với thành tích xuất sắc tại SEA Games 28, hai “cô gái vàng” Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội) và Phan Thị Hà Thanh (Thể dục dụng cụ) đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Ngày 23/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu của Việt Nam tham dự SEA Games 28 vừa qua.
“Cô gái vàng” của bơi lội Việt Nam có màn bơi biểu diễn đơn giản nhưng độc đáo đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ tới người xem, trong đó có rất đông thanh thiếu nhi thủ đô tại hồ bơi Tăng Bạt Hổ.
Ủy ban tổ chức SEA Games Singapore (SINGSOC) đã có lời xin lỗi chính thức liên quan tới sự lộn xộn khiến nhiều khán giả không thể vào sân tham dự lễ bế mạc SEA Games 28.
Chưa đầy 1 ngày sau khi nghi án U23 Indonesia dàn xếp tỷ số ở SEA Games 28 được phanh phui, truyền thông Indonesia đã công bố đoạn băng ghi âm về vụ việc này.
Bất chấp thất bại ở SEA Games 28, huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura vẫn có các phát biểu khẳng định niềm tin vào những màn trình diễn của thế hệ U23 Việt Nam.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Worawi Makudi khẳng định U23 Thái Lan có thể tạo nên thách thức tại sân chơi Olympic năm tới sau thành công ở SEA Games 28 vừa qua.
U23 Indonesia đã kết thúc SEA Games 28 đầy thất vọng ở vị trí thứ tư chung cuộc sau thảm bại 0-5 trước U23 Việt Nam. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng ở đó khi mà đội bóng này bị nghi đã bán độ.
Công Phượng chính là cái tên “hot” nhất của đội bóng. Nhưng anh chỉ là một trong số những ngôi sao mới của “thế hệ 1995”, kết quả từ sự phát hiện tuyệt vời của huấn luyện viên Toshiya Miura.
SEA Games 2015 đã chính thức khép lại tại Singapore ngày 16/6 và mọi sự quan tâm của khu vực sẽ chuyển sang Malaysia - nước chủ nhà của SEA Games 2017.
Vào lúc 19 giờ 00 ngày 16/6 (giờ Việt Nam), lễ bế mạc SEA Games 28 năm 2015 đã diễn ra tại sân vận động quốc gia Singapore, khép lại 11 ngày chính thức tranh tài sôi nổi tại Đảo quốc Sư tử này.
Với chủ đề "Tôn vinh tình bằng hữu", chương trình lễ bế mạc SEA Games 28 đã diễn ra trong không khí đầm ấm và xúc tích để lại nhiều cảm xúc cho các vận động viên và khán giả.
Huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura và các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn được chào đón như những người hùng khi trở về từ Nội Bài sau hành trình SEA Games 28 vào chiều nay (16/6).
Ngoài sự sáng chói của nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, các nội dung đấu kiếm và rowing cũng trở thành niềm tự hào bất ngờ của đoàn Việt Nam khi thể hiện sự vượt bậc so với các kỳ SEA Games trước.
Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao, hơn 85% trong tổng số 73 huy chương vàng mà đoàn Thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 28 thuộc về các môn Olympic.
Đoàn thể thao chủ nhà SEA Games 28 Singapore đã lập kỷ lục về số huy chương vàng tại một kỳ thể thao Đông Nam Á với 84 huy chương vàng, sau khi đội bóng nước nam (water polo) giành HCV.
Cơ sở vật chất tốt và điều kiện tác nghiệp thuận lợi của nước chủ nhà dành cho các phóng viên nước ngoài đã góp phần không nhỏ vào thành công của SEA Games 28.
Trong thời gian diễn ra SEA Games 28, hàng nghìn gia đình tại Đảo quốc Sư tử này đã đến Khu liên hợp thể thao Sports Hub để tham gia chương trình Carnival bên lề SEA Games.
Một bộ trưởng Malaysia cho biết chính phủ sẽ tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về trang phục thi đấu thể thao sau khi nổ ra cuộc tranh cãi về trang phục của nữ vận động viên nước này tại SEA Games 28.