VFF: Sẽ không thay đổi mức thưởng cho đội tuyển Việt Nam

Sau 15 ngày (11/12 - 26/12), VFF vẫn chưa nhận được bản báo cáo về trận cầu thất bại trước Malaysia tại Mỹ Đình của huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura.
VFF: Sẽ không thay đổi mức thưởng cho đội tuyển Việt Nam ảnh 1Dư luận vẫn đang chờ đợi "bản báo cáo" của Miura. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Gần nửa tháng sau thất bại của tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa nhận được báo cáo của huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura.

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua một kỳ AFF Cup 2014 có cả thành công và thất bại. Các học trò của ông Miura thể hiện một lối chơi tích cực, tươi mới và đầy hiệu quả trước Indonesia, Philippines và Malaysia (ở bán kết lượt đi). Nhưng thất bại 2-4 ở lượt về trong trận đấu tại Mỹ Đình đã buộc Việt Nam phải chia tay giải đấu. Trận thua khó hiểu ấy đã trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua. Dư luận và cả VFF hy vọng mọi thứ sẽ được sáng tỏ hơn qua bản báo cáo của huấn luyện viên Miura.

Tuy nhiên, sau 15 ngày (11/12 - 26/12), VFF vẫn chưa nhận được bản báo cáo đó. Huấn luyện viên trưởng Miura đang về nước nghỉ ngơi sau bốn tháng mệt mỏi cùng các đội tuyển. Nhiều khả năng, ông sẽ gửi báo cáo cho VFF khi trở lại Việt Nam.

VFF: Sẽ không thay đổi mức thưởng cho đội tuyển Việt Nam ảnh 2Tuyển Việt Nam đã có những trận đấu ấn tượng ở AFF Cup (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đại diện cho VFF, Tổng thư Hoài Anh khẳng định ban chấp hành Liên đoàn tin rằng đội tuyển Việt Nam thất bại chỉ bởi các lý do chuyên môn. Dựa trên quan điểm ấy, VFF sẽ không thay đổi mức thưởng cho tuyển Việt Nam. Ông Hoài Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá rất cao các nỗ lực của tuyển Việt Nam trong thời gian vừa qua. Các bạn biết đội tuyển đã tập trung từ ngày 28/8, qua rất nhiều hành trình, giao hữu, đá tập nội bộ, tập huấn chính thức. Họ đã đổ mồ hôi, công sức trong từng buổi tập.”

“Việc trao thưởng sẽ tiến hành bình thường theo các quyết định trước đây. Nếu sau này, chẳng may có cầu thủ nào bị phát hiện vấn đề, VFF mới thu lại tiền thưởng.”

Tuyển Việt Nam sẽ được thưởng 3 tỷ đồng từ VFF, 1 tỷ từ ông bầu Đỗ Quang Hiển, 50.000 USD cho vị trí thứ ba từ AFF và 5.000 USD cho danh hiệu Fair-play ở AFF Cup. VFF sẽ chia bốn mức thưởng A, B, C, D tùy theo đóng góp của các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện với đội tuyển. Nhiều khả năng, công việc này sẽ được hoàn tất trước khi V-League khai mạc vào cuối tuần sau (4/1).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục