Một số phân tích quốc tế cho rằng việc Mỹ và Israel có thể tiến hành các đòn tấn công chính xác nhằm vào những mục tiêu trọng yếu của Iran là kết quả của sự kết hợp giữa ưu thế quân sự, công nghệ tình báo hiện đại và yếu tố bất ngờ.
Theo trang tin vz.ru của Nga, chiến dịch được cho là có sự tham gia của hàng trăm đòn tấn công đồng thời nhằm vào hệ thống phòng không, sở chỉ huy và trung tâm điều hành của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Việc sử dụng tác chiến điện tử, mồi nhử và các công cụ phân tích dữ liệu lớn được cho là đã giúp xác định mục tiêu với độ chính xác cao.
Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho rằng khả năng rò rỉ thông tin từ nội bộ có thể đã giúp đối phương nắm được thời gian và địa điểm các cuộc họp quan trọng của giới lãnh đạo Iran./.