[Video] Ai Cập lập cầu hàng không sơ tán công dân ở Libya

Ai Cập đã quyết định thiết lập cầu hàng không Djerba-Cairo để sơ tán hàng nghìn công dân đang bị mắc kẹt ở cửa khẩu Ras Jedir trên biên giới Libya-Tunisia.
[Video] Ai Cập lập cầu hàng không sơ tán công dân ở Libya ảnh 1Người dân chạy khỏi Libya qua cửa khẩu Ras Jedir. (Nguồn: omanobserver.om)

Ai Cập đã quyết định thiết lập cầu hàng không Djerba-Cairo để sơ tán hàng nghìn công dân bị mắc kẹt ở cửa khẩu Ras Jedir trên biên giới Libya-Tunisia.

Hoạt động trên được thực hiện theo một thỏa thuận hôm 2/8 giữa Tunisia, Libya và Ai Cập.

Đây là một giải pháp cho 6.000 người Ai Cập bị mắc kẹt ở biên giới Tunisia trong nhiều ngày qua.

Chính quyền Ai Cập đã chọn cầu hàng không Djerba-Cairo để hồi hương công dân Ai Cập đang tập trung ở cửa khẩu Ras Jedir giữa Libya và Tunisia, nơi xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Đại sứ Ai Cập tại Tunis, Ayman Mousharafa nói rằng Ai Cập không loại trừ khả năng hồi hương công dân bằng đường biển thông qua cảng biển Zarzis của Tunisia.

Trong khi đó, tàu tuần dương HMS Enterprise của Anh cũng đã cập cảng Malta chở theo 110 công dân Anh và Liên minh châu Âu sơ tán khỏi Libya.

(VNews)