[Video] Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng trở lại sau 4 năm

Báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm cho biết, tính đến hết năm 2015, tổng số tiền các nước chi cho quân sự đã lên tới 1.670 tỷ USD, tăng 1% so với năm 2014.

Báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm cho biết, tính đến hết năm 2015, tổng số tiền các nước chi cho quân sự đã lên tới 1.670 tỷ USD, tăng 1% so với năm 2014.

Những chi tiêu này chủ yếu được rót vào khu vực Đông Âu, châu Á và Trung Đông, trong khi khu vực phương Tây không có sự thay đổi.

Trong số đó, Mỹ vẫn là quốc gia có ngân sách quân sự đứng đầu với $596 tỷ USD, giảm nhẹ so với các năm gần đây.

Tuy nhiên Mỹ cũng có các khoản chi phát sinh cho các chiến dịch bất đối phó với các diễn biến bất thường từ nước ngoài, như cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.

Đứng sau Mỹ là Trung Quốc với ngân sách quân sự chiếm tới $215 tỷ USD, Saudi Arabia với $87,2 tỷ USD và tiếp sau là Nga ở mức thứ 4 với $66,4 tỷ USD.

Các nước có ngân sách quân sự tăng mạnh nhất trong những năm gần đây là Trung Quốc với 132%, Saudi Arabia với 97% và Nga 91%.

[Video] Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng trở lại sau 4 năm ảnh 1Mỹ vẫn là nước có ngân sách dành cho quân sự nhiều nhất thế giới. (Nguồn: Không quân Mỹ)
(VNews)