[Video] Hơn 1.000 vụ vi phạm Luật giao thông trong ngày đầu 2020
Cùng với công tác tuyên truyền, Cảnh sát giao thông Hà Nội kiên quyết xử lý các trường hợp uống bia, rượu vẫn cố tình điều khiển phương tiện.
Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia cùng Nghị định số 100 có hiệu lực từ hôm qua (1/1/2020). Cùng với công tác tuyên truyền, Cảnh sát giao thông Hà Nội kiên quyết xử lý các trường hợp uống bia, rượu vẫn cố tình điều khiển phương tiện./.
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 là cơ sở để hoàn thiện các chế tài nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh người vi phạm.
Từ ngày 1/1/2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó đáng chú ý nội dung nghiêm cấm người uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Đối với hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ôtô từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chứng minh hành vi xúi giục người khác uống rượu bia và điều luật cấm hành vi lôi kéo, xúi giục, kích động, ép buộc người khác uống rượu bia liệu có khả thi?
Từ 1/1/2020, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định mức xử phạt nặng hơn đối với các vi phạm nồng độ cồn.