[Video] IAEA đánh giá Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân

Iran đã tuân thủ những cam kết trong thỏa thuận tạm thời về chương trình hạt nhân với Nhóm P5+1 và giảm một nửa trữ lượng urani được làm giàu ở cấp độ 20%.

Iran đã tuân thủ những cam kết trong thỏa thuận tạm thời về chương trình hạt nhân với Nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc, cùng với Đức) và giảm một nửa trữ lượng urani được làm giàu ở cấp độ 20%.

Nội dung trên nằm trong báo cáo hàng tháng được công bố ngày 17/4 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Đổi lại, phương Tây đã nhất trí nới lỏng từng phần các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với quốc gia Hồi giáo này. Đây được xem là bước tiến đầu tiên để tiến tới ký kết một thỏa thuận toàn diện giữa Iran và Nhóm P5+1 mà theo kế hoạch cần đạt được trước 20/7 tới.

(VNews)