Việt Nam coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Tiếp Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu, Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam luôn coi Liên minh châu Âu là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.
Việt Nam coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu ảnh 1Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu (INTA) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 30/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, đã tiếp ngài Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu.

Chào mừng ngài Bernd Lange Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp tích cực của ngài Chủ tịch trong thúc đẩy quan hệ giữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam luôn coi Liên minh châu Âu là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu thời gian qua có nhiều bước tiến tích cực, mang tầm chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Liên minh châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng hơn 13 lần từ mức 4,1 tỷ USD năm 2000, lên mức 55,8 tỷ USD năm 2018 và là nhà đầu tư lớn thứ năm tại Việt Nam.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh việc hai bên ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (IPA) là bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu nói riêng và quan hệ ASEAN-Liên minh châu Âu nói chung, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam sẽ là Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình mong muốn Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu sẽ hỗ trợ thúc đẩy quá trình Nghị viện châu Âu phê chuẩn chính thức hai thỏa thuận quan trọng này để sớm có thể hiện thực hóa các lợi ích hai Hiệp định có thể đem lại cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

[Giám sát việc thực hiện các FTA mà Việt Nam là thành viên]

Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu Bernd Lange cảm ơn Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ vui mừng được trở lại Việt Nam và nhấn mạnh mục đích chuyến công tác lần này nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên minh châu Âu đi vào chiều sâu hơn nữa cũng như chuẩn bị cho việc Nghị viện châu Âu và Nghị viện các nước thành viên xem xét phê chuẩn chính thức Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam-Liên minh châu Âu (IPA)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.