Ông Hà Công Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn Việt Nam, Trưởng đoàn đàm phán phía Việt Nam đã cho biết thông tin này sau khi phiên đàm khán diễn ra tại Hà Nội, 24 và 25/11.
Tại buổi họp báo ngày 25/11, ông Hà Công Tuấn chobiết nội dung cơ bản và những vấn đề chi tiết về định nghĩa gỗ hợp pháp cũng đãđược thống nhất; hai bên cũng đã thảo luận quan điểm, nguyên tắc về danh mục cácsản phẩm đưa vào Hiệp định và khung hệ thống theo dõi và giám sát đảm bảo gỗ vàsản phẩm gỗ hợp pháp.
Việt Nam và EU cũng đã thảo luận và thông qua báo cáo cập nhật về lộ trình đàmphán VPA, xem xét cuộc họp đàm phán lần thứ 3 vào tháng 5/2012, tại Brussels.
Tiến sỹ Huy go Maria Schally, Trưởng đoàn đàm phán Liên minh châu Âu, Vụ trưởngVụ các vấn đề môi trường đa phương và thương mại, Tổng Cục Môi trường, Ủy banchâu Âu nói rằng Việt Nam cũng như một số nước khác đang gặp thách thức lớntrong quá trình kiểm soát những khâu cung ứng nguồn gỗ hợp pháp, tuy nhiên ViệtNam đã thực hiện nghiêm túc quá trình này.
EU và Việt Nam đã thống nhất tuyên bố khởi động đàm phán VPA về FLGT vào ngày18/8/2010. Mục đích của Hiệp định này là đảm bảo gỗ và đồ gỗ vào thị trường EUcó nguồn gốc hợp pháp; đồng thời hỗ trợ duy trì và mở rộng xuất khẩu gỗ, đồ gỗcủa các doanh nghiệp Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu thay đổi của thị trường EUtừ 3/2013.
Theo ông Tuấn, năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 11 triệu m3 gỗ. EU là một thịtrường nhập khẩu lớn, chiếm tới 30% tổng giá trị xuất khẩumặt hàng này của Việt Nam những năm gần đây.
Ông Tuấn Cũng cũng khẳng định rằng Hiệp định VPA và Chương trình FLEGT hoàn toànphù hợp với quan điểm của Việt Nam trong việc bảo vệ rừng, phát triển kinh tếlâm nghiệp bền vững.
Nhận thức rõ ích lợi của rừng với biến đổi khíhậu, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đểngăn chặn, giảm việc suy thoái rừng, tăng cường trồng rừng. Trong khoảng 20 nămqua, Việt Nam đã nâng độ che phủ rừng từ 24% lên 40%./.