Việt Nam-Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ người khuyết tật

Việt Nam có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số, trong đó hơn 5 triệu người khuyết tật sống ở nông thôn.
Việt Nam-Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ người khuyết tật ảnh 1Chăm sóc trẻ em khuyết tật. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 29/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm và Cố vấn đặc biệt về quyền của người khuyết tật Hoa Kỳ Judith E.Heumann đồng chủ trì tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực người khuyết tật giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Việt Nam có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số, trong đó hơn 5 triệu người khuyết tật sống ở nông thôn; khoảng 1,6 triệu người khuyết tật còn khả năng lao động.

Các đại biểu dự tọa đàm nhận định những năm qua, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan tới người khuyết tật bằng việc ban hành hàng loạt văn bản quan trọng như Hiến pháp năm 2013, Luật Người khuyết tật... Việt Nam đã ký Công ước Quyền của người khuyết tật và đang hoàn thiện thủ tục phê chuẩn trong năm nay.

Mặt khác, Việt Nam luôn ưu tiên nguồn lực, thực hiện nhiều chính sách trợ giúp xã hội, bảo đảm các quyền của người khuyết tật cũng như thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật vào đời sống xã hội. Thêm vào đó, cách nhìn nhận của xã hội với người khuyết tật đã có sự thay đổi lớn, từ chỗ tiếp cận theo nghĩa từ thiện, nhân đạo sang bảo đảm quyền của người khuyết tật.

Bên cạnh việc được hưởng các chính sách bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội, trợ giúp pháp lý, người khuyết tật đã từng bước tiếp cận dễ dàng hơn với các công trình xây dựng, hạ tầng về giao thông, văn hóa, thể thao, công nghệ thông tin... Các mô hình dạy nghề, dạy văn hóa, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, ngày càng được nhân rộng nhằm giúp nhóm yếu thế này phát huy khả năng và vươn lên hòa nhập cuộc sống.

Mục tiêu đặt ra là tới năm 2015, Việt Nam sẽ dạy nghề và tạo việc làm cho 250.000 người khuyết tật còn khả năng lao động.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện quyền của người khuyết tật, nhưng ở nhiều địa phương, vẫn còn không ít gia đình người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhiều người khuyết tật còn chưa tự tin, chưa có nghề, thiếu việc làm, nhận thức của một bộ phận nhân dân và tổ chức còn chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn cho người khuyết tật trong hòa nhập cộng đồng và xã hội.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách về người khuyết tật, nghiên cứu sửa đổi bổ sung những quy định không phù hợp liên quan đến người khuyết tật, nhất là trong dạy nghề và việc làm.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về người khuyết tật, đặc biệt là thúc đẩy các hoạt động hội nhập quốc tế trong công tác trợ giúp người khuyết tật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục