"Việt Nam không ngại đối thủ nào ở trận play-off World Cup"

Huấn luyện viên Trần Vân Phát khẳng định khi Việt Nam đã tiến vào tới play-off, đối thủ là Myanmar hay Thái Lan cũng vậy thôi.
"Việt Nam không ngại đối thủ nào ở trận play-off World Cup" ảnh 1Huấn luyện viên Trần Vân Phát chẳng ngại đối thủ nào ở vòng play-off. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Trần Vân Phát khẳng định khi Việt Nam đã tiến vào tới play-off, đối thủ là Myanmar hay Thái Lan cũng vậy thôi.

Tuyển nữ Việt Nam đã có một màn trình diễn quả cảm trước nhà vô địch châu Á Australia. Thất bại 0-2 vẫn xứng đáng nhận được rất nhiều lời khen ngợi bởi đội tuyển Việt Nam chỉ ra sân với đội hình dự bị.

Huấn luyện viên Trần Vân Phát tự hào: “Hôm nay, đối thủ của chúng ta là nhà vô địch châu Á, một đội bóng rất mạnh. Chúng ta chịu rất nhiều áp lực nhưng các cầu thủ đã thi đấu ngoan cường, thực hiện đúng chiến thuật, phòng ngự chặt chẽ, phản công hiệu quả.

Đội tuyển thua nhưng tôi hài lòng vì những gì các vận động viên đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay.

Trước câu hỏi về hiệu quả phòng ngự vượt trội của tuyển Việt Nam so với trận gặp Nhật Bản, ông Phát tiết lộ: “Chúng tôi không bất ngờ, hôm nay chúng tôi đá tốt hơn bởi đây là hai đối thủ khác nhau. Nhật Bản có kỹ thuật tốt, đá bóng ngắn tốt còn Australia đá bóng dài, thể hình tốt hơn. Kỹ thuật của họ có thể không bằng đội Nhật, đó là lý do chúng tôi có nhiều bóng hơn.”

"Việt Nam không ngại đối thủ nào ở trận play-off World Cup" ảnh 2Ngọc Anh (đeo băng đội trưởng sau khi Lê Thị Thương rời sân) đã chỉ đạo tuyển nữ Việt Nam chơi rất hay. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Sau trận này, tuyển Việt Nam chính thức giành vé đá trận play-off World Cup khu vực châu Á với vị trí thứ ba bảng A. Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam sẽ được quyết định trong trận đấu ngày mai giữa Myanmar và Thái Lan. Chia sẻ về đối thủ kế tiếp, ông Phát nói: “Với tôi, Myanmar hay Thái Lan cũng vậy thôi. Tôi không thể biết được đối thủ kế tiếp trước trận đấu ngày mai. Khi gặp các đối thủ này, cơ hội là 50/50. Chúng tôi sẽ cố hết sức để đạt mục tiêu tốt nhất cả đội đã đề ra.

Trận play-off sẽ rất khó khăn, đội nào cũng có thể giành chiến thắng. Nhưng đó cũng chính là vẻ đẹp của bóng đá, chúng ta không thể đoán trước kết quả. Nhưng tôi có quyết tâm, tôi sẽ điều chỉnh để các cầu thủ của tôi có trạng thái tốt nhất và giành chiến thắng.

Một chi tiết đáng lưu ý ở trận này là việc AFC xếp trọng tài Thái Lan - đối thủ tiềm năng của Việt Nam, bắt chính. Dù vậy, ông Phát tự tin: “Trọng tài hôm nay do AFC sắp xếp, tới sát giờ thi đấu, chúng tôi mới được biết. Chúng tôi cũng không phải lo chuyện này, tôi nghĩ đây là việc của VFF.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục