Việt Nam kiên quyết đấu tranh phòng, chống di cư trái phép

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam chủ trương tạo thuận lợi cho di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng, chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và mua bán người.
Việt Nam kiên quyết đấu tranh phòng, chống di cư trái phép ảnh 1Lực lượng chức năng làm việc với nạn nhân được giải cứu trong một vụ mua bán người. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Chiều 6/4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trước thông tin về việc có 7 trong số 20 thi thể ở bờ biển Đài Loan (Trung Quốc) mang giấy tờ tùy thân Việt Nam và là nạn nhân của những đối tượng buôn người, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cung cấp thêm thông tin và nêu phản ứng của Việt Nam đối với vụ việc này.

Cục Lãnh sự và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) theo sát vụ việc, hỗ trợ thân nhân những người được cho là mất tích tiến hành các thủ tục xác minh nhân thân và xử lý các vấn đề hậu sự.

Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao, quá trình xác minh danh tính của các nạn nhân sẽ bao gồm việc thử ADN nhằm đảm bảo tính chính xác.

Cho biết thêm về vấn đề phòng ngừa xuất cảnh trái phép, bà Phạm Thu Hằng khẳng định Chính phủ Việt Nam chủ trương tạo thuận lợi cho di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng, chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và mua bán người.

[Cao Bằng: Bắt đối tượng lừa đưa người qua biên giới làm việc trái phép]

Thời gian qua, Việt Nam quyết liệt triển khai công tác phòng, chống mua bán người, cũng như triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025; định hướng đến năm 2030 với các giải pháp, nhiệm vụ mới nhằm ngăn chặn mua bán người trong mọi lĩnh vực.

Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu của Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) theo Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/3/2020, nhằm tạo môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

Cùng với đó, Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với các nước, các tổ chức, trong đó có Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đối với việc ngăn chặn, phát hiện, điều tra, xử lý các đường dây đưa người di cư trái phép theo quy định của pháp luật; đồng thời sẵn sàng trao đổi, phối hợp với các quốc gia nhằm xử lý kịp thời các vụ việc có liên quan nhằm bảo đảm di cư hợp pháp, an toàn, ngăn chặn nguy cơ mua bán người vì quyền và lợi ích chính đáng của người di cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục