Việt Nam-Nga sẽ sớm ký hiệp định thành lập FTA

Việt Nam và Liên bang Nga nhất trí thực thi biện pháp mang tính đột phá để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại song phương.
Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 15 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế-thươngmại và khoa học-kỹ thuật Việt Nam-Liên bang Nga diễn ra tại thủ đô Mátxcơva, PhóThủ tướng kiêm đồng Chủ tịch Ủy ban Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng thứ nhấtkiêm đồng Chủ tịch Ủy ban Igor Shuvalov đã ký Biên bản về kết quả kỳ họp và Thỏathuận kỳ họp thứ 16 của Ủy ban sẽ được tiến hành tại Hà Nội vào nửa cuối năm2013.

Hai Phó Thủ tướng kiêm đồng Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Hoàng Trung Hải vàShuvalov đã chứng kiến lễ ký Tuyên bố về thành lập Nhóm công tác chung cấp caonhằm thúc đẩy các dự án hợp tác ưu tiên giữa hai nước, do Thứ trưởng Bộ CôngThương Việt Nam Lê Dương Quang và Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga AlexeiLigachev ký.

Hai bên nhận thấy quan hệ chính trị Việt Nam - Liên bang Nga đang phát triển tốtđẹp và có mức độ tin cậy cao. Hợp tác kinh tế-thương mại phát triển năng động,kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương năm 2012 dự kiến đạt 3 tỷ USD, nhưngchưa đáp ứng nhu cầu và tiềm năng của hai nước. Hai bên dự định nâng kim ngạchnày lên mức 7 tỷ USD vào năm 2015.

Hai bên nhất trí sẽ thực thi những biện phápmang tính đột phá để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại song phương,trong đó có việc sớm đàm phán để ký kết hiệp định về thành lập Khu vực thươngmại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh Hải quan gồm ba nước Nga, Belarus vàKazakhstan.

Hai bên đã thống nhất lộ trình thực hiện Kế hoạch hành động chung Việt Nam -Liên bang Nga trong hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư đến năm 2015, đồng thờithỏa thuận thành lập Tổ công tác chung cấp cao do Bộ trưởng Công Thương Việt Namvà Bộ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga đứng đầu, nhằm thúc đẩy các dự ánhợp tác giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước, đặcbiệt giữa các địa phương của Việt Nam với khu vực Viễn Đông, tỉnh Ulyanov vàthành phố St. Petersburg của Liên bang Nga. Đồng thời, hai bên đã trao đổi vàthống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác về công nghiệp, nông nghiệp, dulịch, tài chính, ngân hàng, thông tin-viễn thông, y tế, giáo dục và khoahọc-công nghệ cũng như khoa học-kỹ thuật và lĩnh vực năng lượng.

Về phần mình, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm đồng Chủ tịch Ủy ban Shuvalov xác nhậnLiên minh Hải quan sẽ đàm phán với Việt Nam vào đầu năm 2013 để sớm ký kết hiệpđịnh thành lập FTA bốn bên. Ông cho biết Nga chú trọng xây dựng nhà máy điệnnguyên tử tại Việt Nam với chất lượng cao nhất và ủng hộ mạnh mẽ việc thúc đẩyhợp tác trực tiếp giữa các địa phương của hai nước cũng như khuyến khích cácdoanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Liên bang Nga.

Ông Shuvalov cũng cho biết Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ thăm chính thức ViệtNam vào đầu tháng 11 tới nhằm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp táctoàn diện giữa hai nước anh em.

Trong khuôn khổ chương trình họp Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn đại biểu Việt Nam đã đi thăm hai nhà máysản xuất titan của Công ty AVISMA ở tỉnh Sverdlov. Trong cuộc gặp lãnh đạo tỉnh,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý rằng các địa phương Việt Nam và tỉnh Xvéclốpcó nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp nặng, luyện kimvà khai khoáng v.v; cho rằng cần thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trực tiếpgiữa các địa phương hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Vận chuyển sản phẩm tại một nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Thanh Vân, Tam Dương (Vĩnh Phúc). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Xung đột Israel-Iran leo thang đẩy giá ure tăng cao

Khảo sát tại thị trường trong nước cho thấy giá ure Cà Mau tại nhà máy đang dao động từ mức 11.700-12.600 đồng/kg; giá ure Phú Mỹ dao động từ mức 11.100-11.800 đồng/kg tùy từng khu vực.