Điều đó sẽ được khẳng định rõ qua chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổngthống Liên bang Nga Dmitry Medvedev và chuyến thăm của nhiều nhà lãnh đạo ViệtNam sang Mátxcơva trong năm.
“Bên cạnh những hợp tác chặt chẽ về kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật,giáo dục văn hóa, những thỏa thuận mới đây về hợp tác năng lượng, nguyên tử, dầukhí và kỹ thuật quân sự được hai bên đặc biệt coi trọng, củng cố mạnh hơn sựgiúp đỡ lẫn nhau vốn có từ nhiều năm và phục vụ thiết thực cho quyền lợi củanhân dân hai nước”, Tổng Lãnh sự Nikolay Dmitrievich Ubushiev nhấn mạnh.
Theo Tổng Lãnh sự Nikolay Dmitrievich Ubushiev, những nỗ lực chung của hai dân tộc không chỉ giữ gìnmà còn nhân lên mối quan hệ anh em đặc biệt, hình thành động lực chính của cácmối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các thành phố và khu vực của Nga.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng chobiết mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương kết nghĩaở Nga như Saint Petersburg, Mátxcơva sẽ được chính quyền các thành phố đặc biệtchú trọng, như một cách đóng góp thực hiện hiệu quả những thỏa thuận hợp tác cấpcao giữa hai chính phủ trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn tìmcơ hội hợp tác kinh tế và đầu tư, trong đó nhiều doanh nghiệp Nga đã đến làm ănthành công tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên bang Nga hiện có 55 dự án với tổng vốn đầu tư 302,9 triệu USD tạiViệt Nam, đứng thứ 23/81 các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào đây.
Việt Nam cũng có 11 dự án đầu tư vào Nga với tổng vốn 34 triệu USD. Dầukhí, năng lượng vẫn là những lĩnh vực hợp tác truyền thống và hiệu quả đối vớicả hai quốc gia, trong đó Nga và Việt Nam còn cùng nhau hợp tác đầu tư sang nướcthứ ba trong lĩnh vực này./.