Ngày 10/12, tại kỳ hợp thứ 38 Hội đồng Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro tạiThành phố Vũng Tàu, ông Nguyễn Hữu Tuyến, Tổng Giám đốc xí nghiệp cho biết, năm2010, đơn vị đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu của năm đã đề ra.
Cụ thể, Vietsovpetro đã đạt trữ lượng 30,7 triệu tấn/6,76 triệu tấn so với kế hoạch 21,8triệu tấn/3,2 triệu tấn. Sản lượng khai thác đạt 6,4 triệu tấn (vượt 200.000 tấnso với kế hoạch), doanh thu đạt 3,999 tỷ USD (kế hoạch là 3,039 tỷ USD) và nộpngân sách 2,27 tỷ USD (kế hoạch là 1,67 tỷ USD).
Năm 2010 còn là năm Vietsovpetro đạt con số kỷ lục về việc đưa các công trìnhkhai thác dầu khí vào hoạt động.
Đó là các giàn nhẹ RC-Đồi Mồi, RC-4, RC-5, BK-15, BK-9, BK-14, RC1/RC3, cùng vớigiàn nén khí mỏ Rồng đang nhận khí từ mỏ Nam Rồng-Đồi Mồi chạy thử từ ngày 29/11vừa qua.
Chính các công trình trên đã góp phần vào việc đảm bảo sản lượng dầu khai thácnăm 2010 ở mức 6,4 triệu tấn và sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong những năm kếtiếp.
Vietsovpetro là liên doanh đặc biệt hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga.Tháng 11 vừa qua, hai nước đã ký văn bản ghi nhớ tiếp tục gia hạn hợp tác hoạtđộng của Vietsovpetro thêm 20 năm (đến 31/12/2030)./.
Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)