Các hãng xe ngoại đe dọa rút dòng ôtô giá rẻ khỏi thị trường Mỹ

Các hãng xe đã thông báo tới nhóm cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump rằng họ không thể tiếp tục sản xuất và kinh doanh các dòng xe giá rẻ tại Mỹ nếu USMCA hết hiệu lực.

Xe ôtô nhập khẩu chờ bốc dỡ tại cảng Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe ôtô nhập khẩu chờ bốc dỡ tại cảng Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Nhật báo Phố Wall, nhiều tập đoàn ôtô nước ngoài đã đưa ra cảnh báo đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc họ có thể rút các dòng xe giá rẻ nhất khỏi thị trường Mỹ.

Quyết định này sẽ được thực thi nếu Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) không được gia hạn hoặc bị cắt giảm các điều khoản ưu đãi.

Nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận cho biết các hãng xe đã thông báo tới nhóm cố vấn kinh tế của ông Trump rằng họ không thể tiếp tục sản xuất và kinh doanh các dòng xe giá rẻ tại Mỹ nếu USMCA hết hiệu lực.

Ngoài ra, việc một phiên bản hiệp định mới không thể cắt giảm đáng kể mức thuế đối với ôtô và linh kiện sản xuất tại Bắc Mỹ cũng sẽ đẩy các hãng xe vào thế khó.

Hiện tại, cơ quan hành pháp Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vấn đề này.

Ngành công nghiệp ôtô đang hối thúc chính quyền của ông Trump gia hạn USMCA - văn bản sẽ được xem xét lại trong năm nay. Các doanh nghiệp sản xuất ô tô khẳng định thỏa thuận thương mại này đóng vai trò sống còn đối với hoạt động sản xuất xe hơi tại Mỹ.

Chính phủ Mexico và Canada đang kỳ vọng các cuộc đàm phán về USMCA sẽ giúp tháo gỡ khó khăn từ mức thuế cao mà ông Trump đã áp đặt vào năm ngoái.

Những rào cản thuế quan này đang gây ra nhiều trở ngại cho các nhà sản xuất xe hơi và nhiều ngành công nghiệp khác trong trong một chuỗi cung ứng Bắc Mỹ có tính liên kết chặt chẽ.

Vào năm ngoái, ông Trump đã áp mức thuế 25% với lý do an ninh quốc gia đối với ô tô nhập khẩu từ Mexico và Canada. Mức thuế này trái ngược hoàn toàn với mức 0% theo quy định của Hiệp định USMCA - thỏa thuận mà chính ông Trump từng khởi xướng vào năm 2020 và gọi đây là "hiệp định thương mại vĩ đại nhất từ trước đến nay."

Theo kế hoạch, ba quốc gia Mỹ, Mexico và Canada phải hoàn tất các nội dung liên quan đến hiệp định thương mại này trước ngày 1/7. Tuy nhiên, tiến độ đang bị đình trệ do những căng thẳng giữa Mỹ và Canada xung quanh các chính sách thuế quan của ông Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dàn xe cổ đợi khách trước Nhà hát lớn La Habana, bên cạnh tòa nhà Quốc hội Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Xe ôtô cổ - một phần di sản văn hóa của Cuba

Khi đặt chân đến La Habana của Cuba, hình ảnh đầu tiên du khách bắt gặp không phải những tòa nhà chọc trời hay ánh đèn LED mà là những chiếc xe cổ mui trần bóng loáng trên đại lộ ven biển Malecón.

Xe điện Renault 5 được bình chọn là "Xe ôtô của năm 2025" tại Triển lãm ôtô Brussels 2025. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Doanh số xe điện tại châu Âu tăng mạnh

Trong quý 1, số lượng đăng ký xe thuần điện đạt gần 560.000 xe, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước; riêng trong tháng 3/2026, con số này tăng 51,3% lên hơn 240.000 xe tại 15 thị trường châu Âu.

Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo. (Nguồn: The Pioneer)

Ấn Độ: Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo

Để khuyến khích người dân chuyển đổi, Delhi dự kiến miễn 100% thuế đường bộ và phí đăng ký đối với xe điện, đồng thời áp dụng nhiều mức hỗ trợ tài chính tùy theo loại phương tiện và dung lượng pin.