Viglacera công bố chào bán IPO gần 77 triệu cổ phiếu

Việc cổ phần hóa Viglacera nhằm chuyển hình thức sở hữu 100% vốn Nhà nước thành hình thức đa sở hữu, thay đổi phương thức quản trị.
Viglacera công bố chào bán IPO gần 77 triệu cổ phiếu ảnh 1Quang cảnh lễ công bố chào bán IPO của Viglacera. (Ảnh: Hoàng Tuấn/Vietnam+)

Chiều 18/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Viglacera tổ chức công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với khối lượng cổ phiếu chào bán ra bên ngoài là gần 77 triệu cổ phiếu (tương đương 25,07% vốn điều lệ).

Mức giá khởi điểm được đưa ra là 10.300 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, vào ngày 2/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2343/QĐ/TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Viglacera với vốn điều lệ là 3.070 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu phát hành lần đầu là 307 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Văn Sơn đánh giá Viglacera là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại Việt Nam, đồng thời được biết đến là thương hiệu có uy tín và tin cậy trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản với các sản phẩm gồm khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở, khu thương mại-văn phòng cho thuê và nhà ở xã hội.

Hiện các sản phẩm của Viglacera rất đa dạng về mẫu mã, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của mọi phân khúc từ trung bình đến cao cấp.

Sản phẩm của Viglacera hiện đã có mặt ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây cũng là một trong những đơn vị nằm trong tốp đầu của Bộ Xây dựng về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc Viglacera tổ chức IPO là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu tốt để đầu tư, nhất là trong đầu tư dài hạn.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Viglacera, việc cổ phần hóa Viglacera nhằm mục tiêu chuyển hình thức sở hữu 100% vốn Nhà nước thành hình thức đa sở hữu, thay đổi tổ chức quản lý điều hành và phương thức quản trị, mở rộng cơ hội tiếp cận với thị trường vốn và các hình thức huy động vốn đa dạng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sau cổ phần hóa.

Quá trình cổ phần hóa kết hợp với việc sắp xếp lại hệ thống quản lý sản xuất-thương mại trên các lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra sự chuyên môn hóa cao giữa quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm ra thị trường.

Mục tiêu dài hạn của quá trình cổ phần hóa là tạo ra tiền đề phát triển bền vững cho Tổng công ty trở thành đơn vị hàng đầu về sản xuất vật liệu xây dựng tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, phấn đấu đưa lĩnh vực đầu tư khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản đạt tỷ lệ 40-45% giá trị toàn Tổng công ty, mức tăng trưởng kỳ vọng hàng năm đạt bình quân từ 10%-15%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục