Vinh quang Việt Nam 2019: Tôn vinh tấm gương thi đua làm theo lời Bác

19 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ dám làm, góp phần vào sự phát triển của đất nước sẽ được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam.
Vinh quang Việt Nam 2019: Tôn vinh tấm gương thi đua làm theo lời Bác ảnh 1Họp báo cung cấp thông tin về chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2019. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 3/7 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động đã tổ chức họp báo thông tin chương trình “Vinh quang Việt Nam-Thi đua làm theo lời Bác” năm 2019.

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 15 năm 2019 gắn với chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác”. Chương trình đã lựa chọn giới thiệu và tôn vinh 12 cá nhân và 7 tập thể xứng đáng vào sự trưởng thành của đất nước nhân kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta học tập và làm theo Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đặc biệt, chương trình Vinh quang Việt Nam năm nay được tổ chức đúng vào dịp 90 năm ngày thành lập Tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019).

Công tác bình chọn những tập thể, cá nhân được tiến hành thận trọng, khách quan, công tâm. Các tấm gương được bình chọn chủ yếu từ những cá nhân, tập thể đã được các cơ quan Đảng, Nhà nước ghi nhận qua danh sách giới thiệu của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sau khi lựa chọn 19 tấm gương dự kiến tôn vinh, danh sách này đã được đăng tải công khai để nhận được sự góp ý.

[Tuyên dương 90 cán bộ công đoàn viên chức tiêu biểu năm 2019]

7 tập thể được tôn vinh đều có thành tích xuất sắc, chẳng hạn như Học viện Quân y, đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai nghiên cứu và thực hiện thành công 5 ca ghép tạng đầu tiên trên người, góp phần tạo nên bước phát triển vượt bậc của nền y học Việt Nam. Đoàn bay 919 đã tự chủ được đội ngũ giáo viên, huấn luyện bay tiêu chuẩn, phi công... tiết kiệm chi phí khai thác, nhiên liệu bay khoảng 110 tỷ đồng/năm.

Vinh quang Việt Nam 2019: Tôn vinh tấm gương thi đua làm theo lời Bác ảnh 2Trung tướng, Giao sư, tiến sỹ Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các cá nhân được tôn vinh là những người lao động không ngừng sáng tạo, dám nghĩ dám làm đem lại lợi ích hàng chục tỷ đồng cho doanh nghiệp như ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chuyên viên Ban Vận hành Sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc-Hoá dầu Bình Sơn. Ông Thanh là một trong những “cây sáng kiến” trong nhiều năm qua, đưa ra giải pháp làm lợi cho công ty 64 tỷ đồng/năm.

Sau 14 lần tổ chức, chương trình Vinh quang Việt Nam đã tôn vinh hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp rất lớn vào sự nghiệp đổi mới của đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 15 sẽ được tổ chức vào 9 giờ ngày 7/7 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục