Hai cán bộ TTXVN được Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương

Tuyên dương 90 cán bộ công đoàn viên chức tiêu biểu năm 2019

Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam vinh dự có hai cán bộ công đoàn tiêu biểu được tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Tuyên dương 90 cán bộ công đoàn viên chức tiêu biểu năm 2019 ảnh 1Ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao biểu trưng, tuyên dương ông Đinh Đăng Quang, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2/7/1994 - 2/7/2019) và tuyên dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Với nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn trong thời gian qua, ông Đinh Đăng Quang, Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch công đoàn Thông tấn xã Việt Nam và ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã vinh dự được tuyên dương trong lễ kỷ niệm lần này.

[Xây dựng Công đoàn Viên chức Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ mới]

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam là tổ chức công đoàn ngành có vị trí đặc biệt, nơi tập hợp đông đảo cán bộ, công chức, viên chức giữ vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan Trương ương. 25 năm qua, với sự phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã lớn mạnh toàn diện và khẳng định xứng đáng vị trí, vai trò của mình trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, Chính phủ đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ công đoàn viên chức trong công tác tham mưu, nghiên cứu, hoạch định, hướng dẫn thực thi chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là lực lượng đi đầu trong công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hạt nhân quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức.

Những thành tựu của đất nước đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất đáng trân trọng của đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Phó Thủ tướng đã biểu dương và chúc mừng 90 cán bộ công đoàn tâm huyết, sáng tạo được lựa chọn để tôn vinh.

Tuyên dương 90 cán bộ công đoàn viên chức tiêu biểu năm 2019 ảnh 2 Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương cán bộ Công đoàn tiêu biểu. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định: “Những đồng chí được tôn vinh đều là những thủ lĩnh công đoàn xuất sắc, gương mẫu đi đầu, là những cán bộ công đoàn tâm huyết, sáng tạo của Công đoàn viên chức Việt Nam. Các đồng chí đã góp phần vào sự phát triển của từng công đoàn cơ sở, Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng như nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và là người bạn đồng hành thân thiết của đoàn viên, người lao động, người cán bộ dân vận tin cậy của Đảng."

Thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ chung của đất nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ đòi hỏi Công đoàn Viên chức Việt Nam phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để làm tốt hơn sứ mệnh lịch sử của mình. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các cấp công đoàn viên chức tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ, lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có năng lực, tâm huyết, có uy tín lớn làm cán bộ công đoàn.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng và làm theo phong trào “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”....

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, 25 năm qua, trải qua 5 kỳ đại hội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã từng bước lớn mạnh. Hiện Công đoàn Viên chức Việt Nam có 65 đơn vị trực thuộc (trong đó có 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 40 công đoàn cơ sở) và 656 công đoàn cơ sở. Số lượng đoàn viên của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, từ 22.000  đoàn viên lúc mới thành lập (năm 1994) đến nay đã tăng lên trên 240.000 đoàn viên.

Tuyên dương 90 cán bộ công đoàn viên chức tiêu biểu năm 2019 ảnh 3Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình trao biểu trưng, tuyên dương đồng chí Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, trong xu thế hội nhập để phát triển, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên và các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động.

"Công đoàn Viên chức Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở; xây dựng củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, đổi mới công tác cán bộ, cải cách hành chính trong tổ chức hoạt động công đoàn; thực hiện có hiệu quả việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ hài hòa trong mỗi cơ quan, đơn vị và tham gia hiệu quả công tác quản lý ở mỗi cơ quan, đơn vị,” ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã tuyên dương và trao biểu trưng cho 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu./.

Ông Ngô Thanh Sơn chia sẻ cảm xúc sau khi sau khi được Công đoàn Viên chức Việt Nam:

Trong chặng đường 25 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng những phần thưởng cao quý: 2 lần được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ và nhiều cờ, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Hai và Huân chương Lao động hạng Nhất tại Đại hội lần thứ hai (7/2003), lần thứ ba (7/2008), lần thứ tư (1/2013) của Chủ tịch nước phong tặng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục