VN-Phần Lan tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam-Phần Lan đã thảo luận phương hướng cùng các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thốngPhần Lan Tarja Halonen, tậptrung thảo luận phương hướng cùng các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệhợp tác nhiều mặt trong thời gian tới, trong đó tập trung ưu tiên các lĩnh vựcchính trị-ngoại giao, hợp tác phát triển, kinh tế-thương mại-đầu tư, lao động,giáo dục-đào tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thông báo về những thành tựu Việt Nam đạtđược sau gần 25 năm đổi mới, ổn định chính trị-xã hội, phát triển kinh tế,nhất là những kết quả tích cực đạt được về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tưnước ngoài, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh bị tác động của khủng hoảngtài chính - kinh tế thế giới và vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực và trênthế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ cảm ơn sâusắc Chính phủ và nhân dân Phần Lan đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quýbáu trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước trước đây, cũngnhư trong công cuộc xây dựng và hội nhập đất nước ngày nay.

Tổng thống Tarja Halonen nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch nước Nguyễn MinhTriết lần đầu tiên thăm chính thức Phần Lan; đánh giá cao những thành tựu quantrọng Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, nhất là trong xóa đói giảmnghèo, phát triển y tế, giáo dục, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực vàquốc tế; bày tỏ khâm phục về những kết quả phát triển kinh tế-xã hội quantrọng Việt Nam đạt được trong bối cảnh bị tác động của khủng hoảng kinh tế thếgiới.

Tổng thống Phần Lan bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ lẫnnhau; khẳng định Phần Lan sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đổi mới;tiếp tục ưu tiên cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam trongthời gian tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực công nghệ xanh, nước sạch,trồng rừng, năng lượng sạch, biến đổi khí hậu, nghiên cứu khoa học, đào tạonghề.

Nhân dịp này, hai bên đã ký Hiệp định sửa đổi và tăng mức tài trợ cho Chươngtrình 135 Giai đoạn II nhằm phát triển kinh tế-xã hội cho các xã đặc biệt khókhăn ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi; và Thỏa thuận hợp tác giữa PhòngThương mại và công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Phần Lan.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục xây dựng quan hệ hợp tác đối tác vì sựphát triển Việt Nam-Phần Lan trên cơ sở ổn định, lâu dài, bình đẳng và cùng cólợi.

Về chính trị, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao nhằm tăngcường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước, làm cơ sở để pháttriển quan hệ sâu rộng trên các lĩnh vực hợp tác khác. Hai bên nhất trí thiếtlập cơ chế tham khảo chính trị song phương ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Về kinh tế, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư tuy pháttriển tích cực song chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên;nhất trí coi đây là lĩnh vực ưu tiên hợp tác, phấn đấu nâng kim ngạch thương mạihai chiều lên 1 tỷ USD và đầu tư của Phần Lan tại Việt Nam lên 1 tỷ USD trongmột vài năm tới.

Để đạt được mục tiêu này, hai bên sẽ tăng cường tạo điều kiệnthuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trao đổi, gặp gỡ, thực hiện đầu tư và kinhdoanh tại thị trường của nhau.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cảicách kinh tế, thực hiện đầy đủ các cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mạithế giới (WTO); tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của Phần Lan đầu tưkinh doanh ổn định lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vựcmà Phần Lan có thế mạnh như công nghệ thông tin, đóng tàu, công nghiệp gỗ, giấy,công nghệ sạch thân thiện với môi trường, qua Việt Nam thâm nhập thị trường cácnước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ngược lại, Phần Lan sẽ tạo điềukiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam xuất vào thị trường Phần Lan và qua đó đivào thị trường Bắc Âu và Liên minh châu Âu (EU).

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tiềm năng hợp tác của hai nước trong lĩnh vựclao động, hoan nghênh việc triển khai tích cực và hiệu quả Chương trình hợp tácthí điểm về lao động di cư trong thời gian qua và nhất trí giao các cơ quan chứcnăng của hai nước nghiên cứu, triển khai nhân rộng chương trình hợp tác này.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giáo dục-đào tạo,nhất trí đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực này.

Tổng thống TarjaHalonen khẳng định Phần Lan sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh, sinh viênViệt Nam theo học tại Phần Lan; tăng cường hợp tác liên kết đào tạo, nghiên cứukhoa học giữa các trường đại học và trung tâm nghiên cứu của hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm,nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổchức đa phương khu vực và thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng địnhủng hộ Phần Lan tăng cường quan hệ với ASEAN, nhất là trong bối cảnh Việt Namđang đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN năm 2010.

Tổng thống Tarja Halonen đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trêntrường quốc tế và ở khu vực châu Á, Đông Nam Á, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đảmnhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010, khẳng định ủng hộ Việt Namtăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU.

Cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn MinhTriết, được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Helsinki, sáng 20/5theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Tại cuộc họp báo sau hội đàm, Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen bày tỏ vuimừng trong chuyến thăm hai nước đã ký thêm được 2 văn kiện hợp tác, tin tưởngtrong thời gian tới sẽ có thêm nhiều văn bản nữa được ký kết, góp phần tạo cơ sởpháp lý cho việc mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Bà Tổng thống nhấn mạnh, Phần Lan từng là người bạn tốt của Việt Nam, hiệnnay vẫn là bạn và sẽ mãi mãi là người bạn chí cốt của Việt Nam. Tổng thống TarjaHalonen bay tỏ hài lòng vì hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác cải cáchhành chính, tư pháp, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là trong lĩnhvực trồng và chế biến lâm sản, công nghệ thông tin.

Về phần mình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam mong muốnthúc đẩy hợp tác với Phần Lan trên nhiều lĩnh vực, trước hết là về kinh tế,thương mại và đầu tư, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội. Việt Nam mong muốn PhầnLan hỗ trợ Việt Nam trong cải cách hành chính, chống tiêu cực, tham nhũng.

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trả lời các câu hỏicủa báo chí Phần Lan về nỗ lực của Việt Nam vượt qua tác động của khủng hoảngkinh tế-tài chính thế giới, vấn đề nhân quyền và quan điểm của Việt Nam với tưcách là Chủ tịch ASEAN về tình hình Thái Lan.

Trưa cùng ngày, tại Tòa Thị chính Helsinki, Chủ tịch Hội đồng Thành phốHelsinki Otto Lehtipuu đã trao tặng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Huân chươngDanh dự của Thành phố Helsinki.

Chiều 20/5 theo giờ địa phương, tại Nhà Quốc hội Phần Lan ở thủ đô Helsinki,Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quốc hội PhầnLan Tarja Filatov.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trướcnhững bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước thờigian qua, nổi bật là chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan SauliNiinisto tháng 1/2010 và chuyến thăm Phần Lan của Phó Chủ tịch Quốc hội NguyễnĐức Kiên tháng 4/2010.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hoạt động trao đổi đoàn đã tạora những cơ hội tốt để hai bên trao đổi và học tập kinh nghiệm trên các lĩnh vựchoạt động của Quốc hội, góp phần quan trọng đưa quan hệ hợp tác giữa hai nướcngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Thông báo về kết quả cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Tarja Halonen, Chủtịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị Quốc hội Phần Lan tiếp tục ủng hộ việc ưutiên cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian tới; ủng hộ việc triển khai nhân rộngchương trình hợp tác thí điểm về lao động di cư giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Taria Filatov đánh giá cao những thành tựu củanhân dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phần Lan nhấn mạnh sự hợp tác giữa quốc hội là mộttrong những yếu tố quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển. Vì vậy,Quốc hội Phần Lan sẽ tích cực đóng góp cho việc củng cố quan hệ hữu nghị giữahai dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quyết sách đột phá để Việt Nam vươn ra biển lớn

Quyết sách đột phá để Việt Nam vươn ra biển lớn

Đối với Việt Nam, tiến trình hội nhập không chỉ đơn thuần là mở cửa kinh tế mà còn là một quyết sách chiến lược, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ ra biển lớn.