Hội nghị đánh giá thực chất hiện trạng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân và kếhoạch hành động trong thời gian tới, diễn ra chiều 4/12, tại Hà Nội.
Tại hội nghị, các chuyên gia nhận định Việt Nam đã đạt cột mốc số 1 và đãcó kế hoạch tích cực phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn 2 để sẵnsàng chào thầu dự án điện hạt nhân vào năm 2012-2013.
Các chuyên gia quốc tế đã làm việc với chuyên gia Việt Nam về 19 hạng mụccơ sở hạ tầng điện hạt nhân. Các hạng mục này như vị trí quốc gia, quản lýnhà máy, khuôn khổ pháp lý, ngân sách nhà nước và tài chính dự án, chu trìnhnhiên liệu, chất thải phóng xạ, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, khuôn khổ phápquy, an ninh và bảo vệ thực thể, thanh sát hạt nhân.
Kế hoạch ứng phó khẩn cấp,phát triển nguồn nhân lực, tham gia của các cơ quan liên quan, sự tham gia củacác ngành công nghiệp, mua sắm thiết bị, lưới điện, địa điểm và các thiết bị hỗtrợ, bảo vệ môi trường, cũng nằm trong 19 hạng mục cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.
Khi thảo luận về kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn2 (2010-2013), chuyên gia IAEA khuyến cáo các chuyên gia trong nước trong quátrình xây dựng và phát triển nhà máy điện hạt nhân chú trọng đến vấn đề pháttriển nguồn nhân lực để quản lý, vận hành nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.
Đây là một trong những công việc "khổng lồ" quyết định rất lớn đến sựthành công của nhà máy điện hạt nhân, do đó cần sự phối hợp chặt chẽ giữa haiphía Việt Nam và IAEA.
Đặc biệt ngay từ bây giờ, Việt Nam phải nhanh chóng cử người cótrình độ đi đào tạo chuyên môn về lĩnh vực điện hạt nhân ở nước ngoài nhằm đảmbảo cung cấp kịp thời nguồn nhân lực chất lượng cao khi nhà máy đi vào vậnhành, các chuyên gia của IAEA cho biết như vậy.
Hội nghị do Bộ Khoahọc và Công nghệ Việt Nam phối hợp với IAEA tổ chức./.
(TTXVN/Vietnam+)