Vụ cướp bánh Trung thu ở Bình Dương: Khởi tố 4 đối tượng

Bốn đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng, cùng trú tại thành phố Thủ Dầu Một gồm Mai Hoàng Phước, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Đức Trí Dũng và Nguyễn Minh Dũng về hành vi "cướp tài sản."
Vụ cướp bánh Trung thu ở Bình Dương: Khởi tố 4 đối tượng ảnh 1Tang vật thu được của vụ cướp bánh trung thu ở Bình Dương. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/8, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ cướp bánh Trung thu xảy ra trên địa bàn phường Phú Hòa.

Bốn đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng, cùng trú tại thành phố Thủ Dầu Một gồm Mai Hoàng Phước, Nguyễn Thành Nhân (cùng sinh 2001, thường trú phường Phú Lợi), Nguyễn Đức Trí Dũng (sinh năm 2000, thường trú phường Hiệp Thành) và Nguyễn Minh Dũng (sinh năm 2000, thường trú phường Chánh Mỹ) về hành vi "cướp tài sản."

Theo Cơ quan điều tra, rạng sáng 12/8 vừa qua, nhóm đối tượng trên cùng đi ăn nhậu, sau đó rủ nhau điều khiển ôtô đến cửa hàng bán bánh Trung thu trên đại lộ Bình Dương thuộc phường Phú Hòa dùng mã tấu hăm dọa, đòi xin bánh; trong đó một đối tượng trong nhóm xông vào giật tấm bạc che phía trước cửa hàng và lấy đi nhiều lồng đèn.

[Hà Nội: Bắt nhóm cướp dùng dao chém người, cướp tài sản]

Riêng đối tượng Nguyễn Thành Nhân đã dùng mã tấu đe dọa nhân viên bán hàng, lấy 5 hộp bánh Trung thu. Sau đó, cả nhóm lên ôtô rời khỏi hiện trường.

Qua trích xuất camera ghi lại, Công an thành phố Thủ Dầu Một xác định được nhóm thanh niên trên và nhanh chóng tiến hành bắt giữ để điều tra.

Qua điều tra, Công an còn phát hiện tại nơi lưu trú của các đối tượng đang tràng trữ nhiều hung khí, cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo cơ quan điều tra, nhóm thanh niên này không có nghề nghiệp, thường xuyên ăn nhậu, sử dụng ma túy rồi gây rối, hủy hoại tài sản.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục