Vụ đuối nước khiến 5 học sinh mất tích: Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

Hai nạn nhân trong vụ đuối nước ở Thanh Hóa được lực lượng chức năng tìm thấy gồm em M.T.H và L.P.N cùng sinh năm 2010 và thường trú tại xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.
Vụ đuối nước khiến 5 học sinh mất tích: Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân ảnh 1Lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm kiếm các em học sinh bị đuối nước. (Ảnh: TTXVN)

Đến 1 giờ sáng 5/4, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) cùng người dân và chính quyền địa phương huyện Thiệu Hóa đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân đưa lên bờ.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại.

Hai nạn nhân được tìm thấy gồm em M.T.H và L.P.N cùng sinh năm 2010 và thường trú tại xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

Trước đó vào đêm 4/4, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo về vụ tai nạn đuối nước khiến 5 học sinh lớp 6 bị mất tích trên Sông Mộc Khê, vị trí giáp ranh giữa hai xã Thiệu Hợp và Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

[Vụ 3 học sinh bị đuối nước ở Thanh Hóa: Thăm hỏi các gia đình nạn nhân]

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Do đêm tối và thời tiết tương đối rét, công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến gần 1 giờ ngày 5/4, lực lượng chức năng mới tìm được 2 thi thể.

Vụ đuối nước khiến 5 học sinh mất tích: Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân ảnh 2Lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân. (Ảnh: TTXVN)

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã tăng cường thêm lực lượng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai công tác tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đang đang nỗ lực, triển khai các biện pháp nghiệp vụ như lặn tìm, sử dụng camera dò tìm để nhanh chóng tìm thấy vị trí các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục