Vụ Mỹ không kích Syria tạo ra mối đe dọa đối với binh sỹ Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 26/4 khẳng định vụ Mỹ không kích vào căn cứ không quân của Syria tạo ra mối đe dọa đối với binh sỹ Nga.
Vụ Mỹ không kích Syria tạo ra mối đe dọa đối với binh sỹ Nga ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 26/4 khẳng định vụ Mỹ không kích vào căn cứ không quân của Syria tạo ra mối đe dọa đối với binh sỹ Nga.

Đồng thời, ông cũng kêu gọi soạn thảo chiến lược hành động toàn diện tại các vùng lãnh thổ của Syria đã được giải phóng khỏi các phần tử khủng bố.

[Phản đối Mỹ tấn công, người Syria tuyên bố sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc]

Phát biểu khai mạc Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva, ông Shoigu cho rằng: "Những nhân tố chính của chiến lược nói trên bao gồm cuộc chiến chống phổ biến hệ tư tưởng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, soạn thảo Hiến pháp mới của Syria, bảo đảm nhu cầu của người dân bằng cách hỗ trợ nhân đạo và khôi phục đời sống kinh tế, rà phá bom mìn."

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng cho rằng cần phải thành lập liên minh quốc tế rà phá bom mìn ở Syria.

Hôm 7/4 vừa qua, Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa vào căn cứ không quân "Shayrat" của Syria với cáo buộc chính quyền Damascus đứng đằng sau vụ tấn công vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib.

Tổng thống Vladimir Putin gọi cuộc tấn công của Mỹ vào Syria là "hành động xâm lược" dựa trên cái cớ "ngụy tạo"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục