Vụ tai nạn ở cao tốc TP.HCM-Trung Lương: Đã có 5 người chết

Số người tử vong do tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đã lên con số 5.
Vụ tai nạn ở cao tốc TP.HCM-Trung Lương: Đã có 5 người chết ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Số người tử vong do tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, thuộc ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã lên con số 5.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 16/4.

Vào thời điểm đó, lái xe Trần Thanh Phong, sinh năm 1979, ngụ xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, trực tiếp điều khiển xe ôtô khách biển số 71B-001.26, lưu thông từ Trung Lương về Thành phố Hồ Chí Minh, đã va chạm mạnh phía sau xe bồn tưới cây của Trung tâm Quản lý đường cao tốc, biển số 57H-0258 lưu thông cùng chiều phía trước.

Xe bồn chở nước do Bùi Trùng Dương, sinh năm 1989, ngụ phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điều khiển.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 14 người thương vong, trong đó 5 người tử vong (ba người tử vong tại hiện trường, trong đó có một người quốc tịch Pháp và hai người tử vong trên đường đi cấp cứu); chín người khác bị thương (trong đó có một người quốc tịch Pháp).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Châu Thành, Viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục