Vụ tấn công tại Tunisia: Hầu hết nạn nhân là người nước ngoài

Tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tại Tunisia là 17 người, trong đó có 5 du khách Nhật Bản, 4 công dân Italy, 2 người Colombia.
Vụ tấn công tại Tunisia: Hầu hết nạn nhân là người nước ngoài ảnh 1Lực lượng an ninh mở cổng bảo tàng cho xe cứu thương vào chở các nạn nhân bị thương đi cấp cứu sau khi kết thúc chiến dịch giải cứu con tin. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)

Ngày 18/3, Chính phủ Tunisia đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công bảo tàng Bardo ở thủ đô Tunis, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn các hành động tương tự tái diễn.

Phát biểu sau khi lực lượng an ninh Tunisia kết thúc chiến dịch giải cứu con tin ở bảo tàng Bardo, Tổng thống Tunisia Beji Caid đã gọi vụ tấn công là “tội ác kinh hoàng,” đồng thời gửi lời chia buồn tới sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân.

Tổng thống Caid cho biết chính phủ đã ngay lập tức tiến hành mọi biện pháp có thể để ngăn chặn một thảm kịch tương tự tái diễn, và chắc chắn Tunis sẽ không khoan nhượng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Trong khi đó, Thủ tướng Tunisia Habib Essid cáo buộc vụ tấn công là một âm mưu nhằm vào nền kinh tế cũng như ngành công nghiệp du lịch nước này.

Bên cạnh đó, ông Essid cũng kêu gọi người dân Tunisia đoàn kết với nhau nhằm bảo vệ đất nước trước chủ nghĩa khủng bố.

Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và bắt cóc con tin ở Tunisia. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngay lập tức lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tại bảo tàng Bardo, và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Còn từ Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công khủng bố trên bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất, đồng thời khẳng định tình đoàn kết của Paris đối với Tunis.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington kịch liệt lên án vụ tấn công đẫm máu nói trên.

Ông cũng hoan nghênh phản ứng kịp thời của Tunisia khi giải quyết vụ việc, ổn định tình hình; và khẳng định chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của chính quyền Tunis nhằm đảm bảo an ninh và thịnh vượng của quốc gia Bắc Phi này.

Thông tin về các nạn nhân trong vụ tấn công bảo tàng Bardo, đài truyền hình quốc gia Tunisia cho hay, tổng số nạn nhân thiệt mạng là 17 người, trong đó có 5 du khách Nhật Bản, 4 công dân Italy, 2 người Colombia.

Các nước Australia, Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha đều có 1 công dân thiệt mạng trong vụ tấn công này. Hai nạn nhân còn lại là công dân Tunisia, trong đó một người là cảnh sát. Hai tên khủng bố cũng bị bắn hạ.

Ngày 18/3, các phần tử tấn công mặc trang phục quân đội đã xả súng tại trạm xe bus bên ngoài bảo tàng Bardo sau đó bắt giữ nhiều con tin vào trong để cố thủ khi bị lực lượng an ninh bủa vây.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong bảo tàng đang có khoảng 100 du khách tham quan. Vụ tấn công trên cũng đã khiến nhà chức trách Tunisia phải tiến hành sơ tán khẩn cấp tòa nhà Quốc hội gần đó.

Vài tiếng sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng an ninh Tunisia đã quyết định tấn công vào bảo tàng Bardo, tiêu diệt 2 kẻ khủng bố và giải cứu toàn bộ các con tin.

Bộ Nội vụ Tunisia cho biết đang xác định danh tính hai hoặc ba đối tượng bị tình nghi là đồng phạm với những kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt trong chiến dịch vừa qua.

Hiện động cơ của các đối tượng khủng bố đang được điều tra làm rõ song nhiều khả năng có liên quan tới các tổ chức Hồi giáo cực đoan đang hoạt động tại Tunisia.

Những năm gần đây, Tunisia đối mặt với tình trạng bạo lực do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra, trong đó một số vụ có liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda ở Bắc Phi.

Hàng loạt tay súng Tunisia cũng đã tham gia lực lượng IS ở Syria và Iraq.

Vụ tấn công bảo tàng Bardo xảy ra một ngày sau khi các quan chức an ninh Tunisia thông báo cái chết của một nghi phạm khủng bố nước này tại quốc gia láng giềng Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục