WB: Cần tư duy mới để thúc đẩy tăng trưởng xanh

WB kêu gọi các chính phủ tham gia nền tảng tri thức toàn cầu mới do WB, UNEP và OECD phát triển để thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Ngân hàng Thế giới (WB),Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Tổ chức Hợp tác kinh tế và Pháttriển (OECD) ngày 7/3 đã kêu gọi các chính phủ, các cơ quan viện trợ quốc tế và các đốitác phát triển tham gia nền tảng tri thức toàn cầu mới do WB, UNEP và OECD pháttriển để thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Các tổ chức và thiết chế tài chính này cho rằng thế giới cần có tư duy mới đểchuyển đổi đường lối phát triển không bền vững hiện nay.

Bà Inger Andersen, Phó Chủ tịch WB về phát triển bền vững lưu ý rằng con đườngphát triển hiện nay dựa trên sản xuất công nghiệp và đổi mới công nghệ đã phảitrả giá bằng tài nguyên cạn kiệt và môi trường ô nhiễm.

Gần 1/4 diện tích đất nông nghiệp toàn cầu bị tập quán canh tác không bền vững làmthoái hóa. Các nước đang phát triển đang phải tìm một con đường mới tốt hơn đểthúc đẩy tăng trưởng và giảm đói nghèo, bỏ lại kỷ nguyên phát triển gây ô nhiễm.

Hiện nay, môi trường cũng như sự bền vững kinh tế và xã hội cần phải luôn ở vịtrí trung tâm của mọi quyết định kinh tế.

Bà Andersen nhấn mạnh WB đang thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững ở nhiềunước thông qua các chương trình bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiênnhiên, năng lượng sạch, nước an toàn, vận tải bền vững, nông nghiệp năng suấtcao và kế hoạch hóa đô thị hiện đại.

Tập hợp những biện pháp chính sách này sẽ thúc đẩy thị trường lao động, tạo ranhiều việc làm mới trong nền kinh tế. Đây không chỉ là những biện pháp chínhsách quan trọng và cần thiết đối với các nước đang phát triển mà cả các nền kinhtế phát triển.

Đây cũng là thời điểm cần những cam kết mới của các nhà lãnh đạo thế giới thôngqua việc thực hiện các biện pháp chính sách thích hợp để rút kinh nghiệm từ pháttriển sai lầm của quá khứ và lựa chọn con đường phát triển mới cho tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nợ công của Mỹ tiến sát mốc 40.000 tỷ USD

Báo cáo đánh giá ngân sách mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho hay trong 9 tháng của tài khóa 2026 (bắt đầu từ tháng 10/2025), thâm hụt ngân sách liên bang đã chạm mức gần 1.400 tỷ USD.

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ tăng mạnh do chính sách giá sàn

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn.

Máy bay 737 MAX của Boeing thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Seattle, Washington (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Boeing mở rộng dây chuyền sản xuất 737 MAX

Khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD được kỳ vọng sẽ giúp Boeing từng bước nâng sản lượng mẫu máy bay bán chạy nhất của hãng trong bối cảnh nhu cầu từ các hãng hàng không vẫn ở mức cao.

Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại

Đơn kiện dài 41 trang cho rằng OpenAI đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, từ tuyển dụng nhân sự của Apple, khai thác mạng lưới nhà cung cấp đến thu thập thông tin mật về các sản phẩm chưa công bố.

Ông Phan Đình Tuệ - Thành viên Hội đồng quản trị SACOMBANK trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho ông Loic Faussier. (Ảnh: Vietnam+)

SACOMBANK bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Tổng Giám đốc

Ông Loic Faussier được kỳ vọng sẽ cùng Ban điều hành SACOMBANK triển khai hiệu quả các mục tiêu kinh doanh năm 2026, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và hiện thực hóa chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.