WHO tin tưởng vào khả năng đối phó dịch Ebola của Tây Âu

Theo Giám đốc WHO ở châu Âu, nguy cơ lây virus Ebola tại đây là thấp và Tây Âu vẫn là khu vực chuẩn bị tốt nhất thế giới để đối phó với virus Ebola.
WHO tin tưởng vào khả năng đối phó dịch Ebola của Tây Âu ảnh 1Nhân viên y tế đưa bệnh nhân nhiễm Ebola đến bệnh viện Ullval tại Oslo của Na Uy, ngày 7/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/10 tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Tây Ban Nha sau khi một nữ y tá ở nước này có phản ứng dương tính với virus Ebola.

Giám đốc WHO tại châu Âu Zsuzsanna Jakab cho rằng sự lây nhiễm này là điều khó tránh khỏi trong bối cảnh lưu lượng lớn người di chuyển từ châu Âu tới các nước đang có dịch và ngược lại.

Tuy nhiên, bà Jakab vẫn đánh giá rằng nguy cơ lây lan virus Ebola tại châu Âu là thấp và Tây Âu vẫn là khu vực được chuẩn bị tốt nhất thế giới để đối phó với các dịch sốt xuất huyết, trong đó có cả sốt do nhiễm virus Ebola.

Bất chấp tuyên bố trên của WHO, trong ngày 7/10, tại Tây Ban Nha lại có thêm 4 người được đưa vào bệnh viện vì nghi nhiễm virus Ebola.

Các chuyên gia y tế cũng tiến hành giám sát 52 người khác, phần lớn là các nhân viên y tế, từng tiếp xúc với nữ y tá nói trên. Các bác sỹ tại bệnh viện La Paz-Carlos III ở thủ đô Madrid cho biết chồng của nữ y tá này cũng đã được cách ly.

Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Anh David Cameron cùng ngày 7/10 đã chủ trì cuộc họp với Ủy ban khẩn cấp (Cobra) của chính phủ để thảo luận biện pháp đối phó với dịch Ebola đang hoành hành tại Tây Phi.

Trước cuộc họp này, ông Cameron đã điện đàm với Tổng thống Sierra Leone để thăm hỏi tình hình dịch bệnh và cam kết rằng Anh sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ nỗ lực dập dịch tại khu vực.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đã thông báo kế hoạch tiến hành chiến dịch viện trợ qua đường hàng không tới khu vực Tây Phi. EU sẽ chuyển cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) 1 triệu euro để triển khai ba máy bay chở hàng viện trợ cho người dân ở Sierra Leone, Liberia và Guinea, những nơi bùng phát dịch Ebola mạnh nhất.

Dự kiến, chiếc máy bay chở hàng viện trợ đầu tiên sẽ lên đường tới Tây Phi vào cuối tuần này. Ngoài ra, EU sẽ hỗ trợ thêm 3 triệu euro cho kế hoạch sơ tán khẩn cấp các nhân viên y tế quốc tế ở Tây Phi nếu phát hiện họ bị nhiễm virus Ebola.

Cùng ngày, Thụy Điển cũng thông báo viện trợ 105 triệu krona (gần 15 triệu USD) nhằm hỗ trợ những nỗ lực đối phó với dịch Ebola ở Tây Phi, nâng tổng số tiền trợ giúp của Stockholm lên 145 triệu krona.

Cho đến nay, tại Tây Phi đã có 7.200 trường hợp bị nhiễm virus Ebola và 3.400 người thiệt mạng vì dịch bệnh này. Ngoài khu vực Tây Phi, một số ca cũng đã được phát hiện tại Nigeria, Senegal, Mỹ, Tây Ban Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục