World Cup 2022: Qatar đề ra phương án giảm tải ùn tắc giao thông

Chính phủ Qatar đang lên kế hoạch tìm cách giảm tải lưu lượng phương tiện giao thông trên các tuyến đường quanh 8 sân vận động phục vụ vòng chung kết World Cup 2022.
World Cup 2022: Qatar đề ra phương án giảm tải ùn tắc giao thông ảnh 1Qatar lên kế hoạch tìm cách giảm tải lưu lượng phương tiện giao thông. (Nguồn: arabianbusiness)

Ngày 5/10, Qatar thông báo sẽ giảm số lượng nhân viên chính phủ đi làm tại các văn phòng và giảm giờ học nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông trước và trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Với hơn 1 triệu du khách dự kiến tới Qatar trong thời gian diễn ra giải từ ngày 20/11-18/12, Chính phủ Qatar đang lên kế hoạch tìm cách giảm tải lưu lượng phương tiện giao thông trên các tuyến đường quanh 8 sân vận động phục vụ World Cup.

Giới chức chủ nhà đặc biệt lo lắng về 2 tuần đầu tiên của World Cup 2022 khi số lượng người hâm mộ trên khắp thế giới đổ đến quốc gia này.

[Qatar khẳng định sẽ đăng cai thành công World Cup 2022]

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các, một phát ngôn viên của Chính phủ Qatar cho biết chỉ 20% nhân viên chính phủ sẽ làm việc tại văn phòng từ ngày 1/11-19/12 và sẽ chỉ làm việc 4 tiếng/ngày.

Ngoài ra, từ ngày 1-17/11, giờ học ở các trường sẽ được rút ngắn từ 7-12 giờ. Sau đó, học sinh sẽ được nghỉ học từ ngày 18/11-22/12.

Từ ngày 1/11, tuyến đường cao tốc Corniche chạy dọc bờ biển của Doha sẽ đóng cửa đối với mọi phương tiện đi lại. Một khu fanzone chính dành cho người hâm mộ đang được xây dựng dọc theo tuyến đường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục