World Cup: Thời điểm rủi ro cho sức khỏe và tính mạng con người

World Cup là quãng thời gian đẹp nhất, thăng hoa nhất với bạn bè và gia đình, nhưng giới y học cảnh báo rằng đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe cũng như tính mạng con người.
World Cup: Thời điểm rủi ro cho sức khỏe và tính mạng con người ảnh 1Cổ động viên. (Nguồn: Pinterest)

Đối với những người hâm mộ bóng đá, World Cup là quãng thời gian đẹp nhất, thăng hoa nhất với bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, giới y học cảnh báo rằng đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe cũng như tính mạng con người.

Mặc dù chỉ diễn ra trong khoảng 1 tháng, các công trình nghiên cứu y học chỉ ra rằng ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh này có thể gây hàng loạt các vấn đề đối với sức khỏe con người như suy tim, đột quỵ, tai nạn, tình dục không an toàn hay các hình thức lạm dụng khác và thậm chí là tự tử.

Theo tạp chí Y khoa Mỹ, các sự kiện thể thao lớn như World Cup thường làm gia tăng các các sự cố về tim mạch cũng như tỷ lệ tử vong.

Nhóm chịu nhiều rủi ro nhất chính là các bệnh nhân có tiền sử về tim mạch vì họ là nhóm người ít có khả năng chịu đựng những tình huống căng thẳng cùng nhiều cảm xúc đan xen - một yếu tố không tránh khỏi với thể thao đỉnh cao.

Tạp chí y khoa nổi tiếng này cho biết trong lúc cảm xúc dâng trào cùng với tiếng hét khi đường bóng trượt cầu môn hay khi đội nhà bị thua oan uổng, huyết áp của nhóm người này theo đó tăng đột biến, dẫn đến suy tim và đột quỵ.

[Người dân Brazil ngày càng suy giảm tình yêu với bóng đá?]

Trong khi đó, một nghiên cứu y khoa tại New Zealand cho biết tỷ lệ nhập viện do suy tim tại quốc gia này đã tăng tới 50% so với mức trung bình, khi đội tuyển nước này thua ở vòng tứ kết giải vô địch Rugby thế giới năm 2003.

Tuy nhiên, khi đội nhà thắng ở vòng tứ kết năm 2011, các ca nhập viện vì suy tim ở nước này lại giảm so với mức bình quân.

Ngay sau khi Iran thua tại World Cup 2014 trong vòng loại trực tiếp, tỷ lệ nhập viện vì uống thuốc độc tự tử tại nước này tăng đột biến, đặc biệt ở thiếu nữ.

Trong khi đó, năm 2008, tỷ lệ tự tử tại Pháp giảm đáng kể sau khi nước này vừa đóng vai trò là chủ nhà, vừa giành chức vô địch.

Ngoài các vấn đề về bệnh lý, hàng loạt vấn đề về hành vi liên quan đến nước uống có cồn cũng được bàn đến trong thời gian diễn ra World Cup như lái xe trong trạng thái say xỉn, tấn công tình dục và thậm chí là bạo lực.

Theo một nghiên cứu thực hiện năm 2013 tại Anh với số liệu được thu thập từ các World Cup 2002, 2006 và 2010, các vụ gây rối trật tự xã hội tại nước này tăng 26% khi đội tuyển Anh thắng hay hòa, và tới 38% khi đội nhà thua trận.

Giới y học khuyến cáo để giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong liên quan đến các bệnh về tim mạch, người hâm mộ nên dùng thuốc an thần và tránh các sử dụng các chất kích thích như hút thuốc, uống rượu hay ăn các đồ ăn nhiều chất béo.

Ngoài ra, để giảm căng thẳng trong khi theo dõi World Cup, các bác sỹ dinh dưỡng khuyên sử dụng những đồ ăn lành tính như hoa quả, bỏng ngô hay các đồ ăn ít chất béo và đạm. Đặc biệt không nên ngồi quá lâu một chỗ mà cứ 30 phút nên đứng dậy và đi lại để thư giãn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục