Người dân Brazil ngày càng suy giảm tình yêu với bóng đá?

Người dân Brazil vẫn được nhắc đến với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt nhất thế giới, song dường như mối quan tâm của họ với trái bóng tròn đang ngày càng giảm đi.
Người dân Brazil ngày càng suy giảm tình yêu với bóng đá? ảnh 1Hình ảnh nguồi hâm mộ Brazil sau thảm bại 1-7 trước Đức cách đây 4 năm. (Nguồn: Getty)

Người dân Brazil vẫn được nhắc đến với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt nhất thế giới, song dường như mối quan tâm của họ với trái bóng tròn đang ngày càng giảm đi, bất chấp việc đội tuyển quốc gia nước này đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch tại vòng chung kết World Cup 2018.

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn kết quả thăm dò dư luận của công ty Datafolha, cho biết có tới 53% số người Brazil được hỏi cho biết họ không quan tâm tới sự kiện lớn nhất hành tinh của môn “thể thao Vua,” tăng 30% so với giải đấu năm 2010 diễn ra ở Nam Phi và đây là tỷ lệ người thờ ơ cao nhất kể từ World Cup mà Brazil đăng quang lần thứ 5 năm 1994 ở Mỹ.

Trong khi đó, chỉ có 18% số người được hỏi tỏ ra rất háo hức mong chờ tới ngày World Cup khai cuộc và 9% cho biết họ có đôi chút quan tâm tới sự kiện bóng đá này.

[Tuyển Brazil đã sẵn sàng “nhảy Samba” trên đất Nga?]

Theo phân tích của giới quan sát, dường như những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội mà Brazil phải đối mặt trong những năm qua, từ sự suy giảm kinh tế, các vụ bê bối tham nhũng cho tới những bất ổn chính trị trong chiến dịch chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 10 tới, đã khiến nhiều người Brazil không còn cảm thấy thoải mái khi nghĩ tới bóng đá.

Thậm chí, trận thua thảm hại 1-7 trước đội tuyển Đức trong trận bán kết World Cup trên sân nhà cách đây 4 năm cũng là một trong những lý do nhiều người muốn quên đi trái bóng tròn.

Mặc dù vậy, 48% số người được hỏi tin tưởng rằng Brazil vẫn là một trong những ứng cử hàng đầu tại World Cup lần này, trên cả Đức (11%) và các đối thủ nặng ký khác như Argentina, Pháp và Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, ngay cả trong khía cạnh này thì các cổ động viên Brazil cũng không còn lạc quan như trước đây bởi tại giải đấu cách đây 4 năm trên sân nhà, "các vũ công Samba" được 68% ý kiến tin tưởng sẽ đăng quang, và tại các kỳ World Cup 2010 và 2006 con số này lần lượt là 64% và 83%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục