Phát biểu ngày 29/2 tại Hội thảo lần thứ 5 lãnh đạo các cơ quan điều trathương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Tổng Giám đốc thể chế này, ôngPascal Lamy, cho biết số cuộc điều tra này đã giảm từ 213 vụ năm 2008 xuống 153vụ năm 2011.
Đặc biệt trong bối cảnh các hoạt động bảo hộ mậu dịch để thúc đẩythương mại không tăng kể từ khi bắt đầu khủng hoảng mới đây, nhưng số nước quantâm việc điều tra chống bảo hộ mậu dịch hoặc bán phá giá tiếp tục tăng lên.
Hơn 100 trong 153 nước thành viên WTO đã phát triển khuôn khổ pháp lý cầnthiết để tiến hành các cuộc điều tra thương mại, trong đó 50% số nước này đãthúc đẩy các cuộc điều tra hàng năm.
Theo yêu cầu của các nước, WTO tích cực hỗ trợ thông qua cung cấp khuônkhổ, văn bản cũng như đào tạo nhân lực giúp các nước thành viên tiến hành cáccuộc điều tra dạng này.
Tổng Giám đốc WTO lưu ý rằng trong khi những khó khăn và chia rẽ trongthương mại toàn cầu vẫn dai dẳng, Hội thảo các nhà lãnh đạo các cơ quan điều trathương mại là cơ hội hiếm có để thảo luận xu thế mới này với những chuyên giagiàu kinh nghiệm nhằm tìm kiếm các biện pháp hiệu quả thúc đẩy thương mại quốctế.
Nền kinh tế và thương mại toàn cầu cũng như hầu hết các nước vẫn đang chịutác động nghiêm trọng của khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008.
Mặc dù xuất khẩu hàng hoá trong năm 2010 đạt mức tăng cao nhất hàng năm là14,5% sau 12 tháng giảm liên tục từ năm 2009, buôn bán quốc tế vẫn giảm mạnhtrong năm 2011 và năm 2012 cũng chưa có dấu hiệu phục hồi mức đỉnh cao trướcthời điểm hoảng.
WTO có vai trò quan trọng thúc đẩy buôn bán công bằng và đã công bố cácbáo cáo giám sát định kỳ về tập quán thương mại cũng như các biện pháp chấn hưngnền kinh tế và thương mại của các nước có tác động đến các nước khác./.