Xác định danh sách hành khách trên chuyến bay Algeria bị rơi

Bộ Giao thông Burkina Faso, điểm xuất phát của chiếc máy bayAH5017 của hãng hàng không Air Algerie, đã công bố danh sách hành khách trên máy bay này.

Theo AP, ngày 24/7, Bộ Giao thông Burkina Faso, điểm xuất phát của chiếc máy bay AH5017 của hãng hàng không Air Algerie bị mất tích cùng ngày, đã công bố danh sách hành khách trên máy bay này.

Bộ trưởng Giao thông Burkina Fasor Jean Bertin Ouedraogo cho biết trong số 110 hành khách có 51 người Pháp, 27 người Burkina Faso, 8 người Liban, 6 Algeria, 5 người Canada, 4 người Đức, 2 người Luxemburg, 1 người Thụy Sĩ, 1 người Bỉ, 1 người Ai Cập, 1 người Ukraine, 1 người Nigeria, 1 người Cameroon và 1 người Mali.

Còn theo nghiệp đoàn phi công Tây Ban Nha thì 6 thành viên phi hành đoàn đều là người Tây Ban Nha.

Ngày 24/7, hãng hàng không Algeria (Air Algerie) thông báo họ đã mất liên lạc với máy bay chở khách, mang số hiệu AH5017 của hãng này sau khi cất cánh được gần một tiếng đồng hồ từ Burkina Faso đến thủ đô Algiers.

Hãng thông tấn APS (Algeria) dẫn thông báo của Air Algerie nói rằng đã mất liên lạc với máy bay đang trên hành trình từ Ouagadougou (thủ đô Burkina Faso) đến Algiers trên sau khi cất cánh được 50 phút. Hiện Air Algerie đang khởi động một "kế hoạch khẩn cấp" để tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu AH5017 này.

Một nguồn tin cho hãng AFP biết máy bay mất tích là loại DC-9, có thể chuyên chở 135 hành khách. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, máy bay mất tích là một chiếc A320 của Airbus.

Bộ trưởng Giao thông Burkina Faso Jean Bertin Ouedrago nói rằng chuyến bay từ Ouagadougou đến Algiers đã đề nghị đổi hướng bay vào lúc 1 giờ 38 phút (giờ GMT) vì một cơn bão trong khu vực.

Hiện Pháp, quốc gia có đông công dân nhất trên chuyến bay AH5017, đã cử hai máy bay chiến đấu tới địa điểm bị mất liên lạc với máy bay trên để phục vụ tìm kiếm máy bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục