Xác định nguyên nhân vụ cháy xe bồn thảm khốc tại Bình Phước

Liên quan đến vụ cháy xe bồn chở xăng dầu làm 6 người chết ở Bình Phước, Công an tỉnh đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.
Xác định nguyên nhân vụ cháy xe bồn thảm khốc tại Bình Phước ảnh 1Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Liên quan đến vụ cháy xe bồn chở xăng dầu làm 6 người chết ở Bình Phước, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng tá Ngô Thanh Hòa, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bình Phước cho biết nguyên nhân bước đầu được xác định là do tai nạn giao thông làm lật xe bồn chở xăng dầu, gây cháy 19 căn nhà, làm 6 người thiệt mạng.

Vào lúc 4 giờ 36 ngày 22/1, trên tuyến Quốc lộ 13, thuộc ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở xăng dầu biển kiểm soát 93C-2689 do tài xế Thạch Văn Phong (quê Trà Vinh - tạm trú tại huyện Chơn Thành) điều khiển chạy hướng Chơn Thành đến thị xã Bình Long với xe ba gác chạy cùng chiều do Bùi Thanh Vĩnh, sinh năm 1975 (tạm trú tại huyện Chơn Thành) điều khiển.

Vụ tai nạn làm xe bồn chở xăng dầu (10 khối dầu, 4 khối xăng) bị lật và tràn vào khu vực nhà dân gây cháy dữ dội dọc tuyến Quốc lộ 13, đoạn thuộc ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Hậu quả vụ cháy đã làm 6 người chết, 19 căn nhà dùng để kinh doanh và ở bị cháy. 

[Hiện trường vụ cháy xe bồn kinh hoàng làm 6 người chết tại Bình Phước]

Tài xế xe bồn bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người điều khiển xe ba gác bị thương nhẹ. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người bị nạn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Bình Phước yêu cầu lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục