Anh thoát khỏi suy thoái

Xác nhận nền kinh tế Anh thoát khỏi suy thoái

Tổng sản phẩm quốc nội tăng 0,1% trong quý IV/2009, đã đánh dấu sự chấm dứt một thời kỳ suy thoái dài nhất trong lịch sử nước Anh.
Thêm một cơ quan nữa khẳng định kinh tế Anh đã thoát khỏi suy thoái.

Số liệu chính thức do Văn phòng thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày26/1 cho thấy Anh đã thoát khỏi thời kỳ suy thoái kinh tế, nhưng nợ công có thểcản trở quá trình phục hồi của một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giớinày.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh trong quý IV/2009 tăng 0,1%, mặc dùthấp hơn mức dự báo là 0,4% nhưng tỷ lệ tăng trưởng dương trong quý IV đã đánhdấu sự chấm dứt một thời kỳ suy thoái bắt đầu từ quý II/2008, thời kỳ suy thoáikéo dài nhất trong lịch sử nước Anh.

Trước đó, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội quốc gia Anh (NIESR) cũng xácnhận Anh đã thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế sâu nhất kể từ Chiến tranh thếgiới thứ Hai đến nay.

Giống nhiều nước phương Tây khác, nợ công của Anh đã tăng lên mức cao kỷlục, có thể tới 178 tỷ Bảng (288 tỷ USD) trong tài khóa 2009/2010, do chính phủphải chi nhiều tỷ USD cho các gói kích thích kinh tế và bảo lãnh các ngân hàngcó nguy cơ sụp đổ.

Trong khi đó, Anh vẫn đang phải đối mặt với sức ép chi tiêu của các hộ giađình, tình trạng thiếu nguồn cung tín dụng, sự eo hẹp về tài chính và thực tếchiều hướng tăng trưởng hiện nay được hỗ trợ bởi các nhân tố tạm thời như làchính sách giảm thuế và trợ giá.

Các nhà phân tích cho rằng tất cả những yếu tố này khiến Anh phải vượt quamột chặng đường dài và khó khăn trước khi đạt tốc độ tăng trưởng như trước thờikỳ suy thoái.

Với việc Anh quay trở lại chiều hướng tăng trưởng kinh tế, Tây Ban Nha trởthành nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới còn "sa lầy" trong tình trạng suythoái.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích nhận định bức tranh kinh tế toàn cầu "chưacó màu hồng". Thậm chí Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên hợp quốc mới đây còn cảnh báonguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái kép trong năm nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục