Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ thời kỳ mới

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho văn học nghệ thuật phát triển; xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ nền văn học nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, sáng 11/5 tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã có nhiều cố gắng, tổ chức được nhiều hoạt động phong phú; đạt được những thành quả rất đáng ghi nhận trong việc thực hiện tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ chính trị của Hội là sưu tầm, phổ biến và truyền dạy vốn di sản văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam.

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh, kế hoạch "Tổng kiểm kê thực trạng vốn di sản văn hóa-văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam" là nhiệm vụ có tính chiến lược của hội. Trước nguy cơ các nghệ nhân - những người lưu giữ gia tài di sản văn hóa quí giá ngày càng ít đi do tuổi cao, việc nhìn lại, tổng kiểm kê thực trạng vốn di sản văn hóa văn nghệ dân gian trên đất nước là việc làm rất quan trọng và cần thiết.

Hội cần xác định được nhiệm vụ, kế hoạch cho những năm 2010-2020, chuẩn bị hành trang và đội ngũ một cách thiết thực cho sự nghiệp của hội trong những thập niên tới.

Báo cáo công tác nhiệm kỳ Đại hội V do Chủ tịch Tô Ngọc Thanh trình bày đã khẳng định những thành tựu quan trọng của hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao "Sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy văn hóa-văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam."

Trong 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội V, hội đã soạn thảo và đề ra kế hoạch "Tầm nhìn 2010" với mục tiêu tổng kiểm kê thực trạng của di sản văn hóa văn nghệ dân gian; tìm hiểu, lên danh mục các vị nghệ nhân đầu đàn về các loại hình di sản văn hóa văn nghệ dân gian.

Hội cũng đã ban hành quy chế và thực hiện việc phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân dân gian" cho 120 nghệ nhân.

Chiều cùng ngày, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa VI với 15 ủy viên và tại kỳ họp lần thứ nhất Ban chấp hành khóa VI (nhiệm kỳ 2010-2015), giáo sư, tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh đã được bầu lại làm Chủ tịch Hội./.

Công Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục