Xe đầu kéo bốc cháy khi đang chạy trên Quốc lộ 1A

Xe ôtô đầu kéo biển kiểm số 51C-17489 kéo theo rơ-mooc 63R-00025 chứa phân hóa học bất ngờ bốc cháy dữ dội ngay phần đầu xe.

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 23/2, khi đang chạy trên Quốc lộ 1A (hướng Bắc-Nam) đoạn qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, xe ôtô đầu kéo biển kiểm số 51C-17489 do tài xế Đặng Văn Sơn (quê Tiền Giang) điều khiển kéo theo rơ-mooc 63R-00025 chứa phân hóa học bất ngờ bốc cháy dữ dội ngay phần đầu xe.

Tài xế Sơn cho biết, khi phát hiện cháy, anh đã tấp xe vào lề đường và dùng thùng nước dự trữ để dập lửa, nhưng ngọn lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội, nên anh đã gọi lực lượng Phòng cháy chữa cháy Quảng Ngãi cầu cứu và phải hơn 30 phút sau ngọn lửa mới được dập tắt.

Do ngọn lửa lớn nên xe đầu kéo chỉ còn trơ lại khung sắt, còn rơ mooc bị hư hỏng nhẹ, không có thương vong về người.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Sơn Tịnh đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời điều khiển, phân luồng giao thông, không để xảy ra ách tắc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục