Xử phạt 3 cá nhân dàn dựng clip thu phí “săn mây” ở đồi chè Đà Lạt

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân dàn dựng clip sai sự thật về việc thu phí tham quan, chụp hình săn mây tại khu vực đồi chè Cầu Đất, với số tiền 25 triệu đồng.
Xử phạt 3 cá nhân dàn dựng clip thu phí “săn mây” ở đồi chè Đà Lạt ảnh 1Đồi chè Cầu Đất Đà Lạt.

Chiều 28/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân dàn dựng clip sai sự thật về việc thu phí tham quan, chụp hình săn mây tại khu vực đồi chè Cầu Đất, thành phố Đà Lạt, với tổng số tiền 25 triệu đồng.

Cụ thể, ba cá nhân bị xử phạt gồm H.N.M. (23 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú Phường 4, Đà Lạt); P.Th.T.N. (26 tuổi) và P.Th.T.B. (31 tuổi), cùng ngụ Đồng Nai, bạn của M. về hành vi “cung cấp thông tin sai sự thật” quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Mức phạt cụ thể đối với M. là 10 triệu đồng; đối với N. và B. cùng 7,5 triệu đồng.

Theo Cơ quan công an, ngày 19/9/2022, trên mạng xã hội lan truyền video ghi hình một nam thanh niên tự nhận là chủ của một vườn chè tại khu vực Cầu Đất, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu 2 nữ khách du lịch phải trả phí 400.000 đồng khi chụp hình, tham quan tại vườn chè nêu trên. Sau khi video được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ cùng rất nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc đối với hành vi “thu phí” của nam thanh niên.

[Lâm Đồng: Tạm giữ 3 người vòi tiền du khách 'săn mây' ở Đà Lạt]

Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh, triệu tập H.N.M., là nam thanh niên trong video nêu trên để làm rõ vụ việc.

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan công an cũng xác định P.Th.T.N. và P.Th.T.B. là người trực tiếp cùng M. tham gia đi “săn mây” ở đồi chè Cầu Đất. Sau đó cùng nhau dàn dựng, quay video với nội dung không có thật về việc thu phí chụp hình ở khu vực đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt để đăng tải trên mạng xã hội Tiktok nhằm thu hút nhiều người xem, câu like, câu view. Qua quá trình làm việc với lực lượng chức năng, cả ba đã thừa nhận hành vi sai trái của bản thân.

Đáng chú ý, H.N.M chính là chủ tài khoản TikTok “Hoàng Minh” (tên gọi khác “hoangminhkhumbeo”), đã bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự người miền Trung vào tháng 8/2022. Tuy nhiên, do mong muốn sớm trở thành người nổi tiếng trên không gian mạng nên H.N.M cố tình sản xuất, ghi hình, đăng tải video sai sự thật để câu view, câu like./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục