Kể từ đầu vụ thu hoạch, thông thường từ khoảng đầu tháng 4/2013, cho tớingày 7/6, xuất khẩu càphê qua cảng chính Bandar Lampung của Indonesia chỉ đạt40.669 tấn, so với 60.220 tấn cùng kỳ năm ngoái.
Nhà nhập khẩu Nedcoffee BV có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan cho biết nắngrất ít tại các khu vực trồng càphê chủ chốt ở Indonesia đã khiến nông dân trìhoãn việc thu hoạch, ảnh hưởng đến sản lượng cũng như chất lượng càphê xuấtkhẩu.
Bloomberg cho biết, khu vực miền Nam Sumatra - nguồn cung cấp càphê chủchốt của Indonesia, trong 15 tuần từ đầu vụ thu hoạch năm nay đến nay chỉ thuhoạch được khoảng 86.100 tấn, giảm mạnh so với 87.000 tấn cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó Hiệp hội càphê Indonesia cho biết lượng càphê trong kho củacác nhà xuất khẩu ở Bandar Lampung hiện ở mức rất thấp, do chỉ thu mua được29.165 tấn từ nông dân trong tháng 5/2013.
Động thái này khiến các nhà xuất khẩu Indonesia gặp khó khăn trong việcgiao hàng đúng thời hạn theo hợp đồng.
Trong khi đó, các nhà phân tích thị trường hàng hóa ước tính Việt Nam -nhà sản xuất càphê robusta số một thế giới, có thể cũng chỉ xuất khẩu được89.000 tấn trong giai đoạn từ tháng Sáu đến tháng Chín năm nay, ít hơn so vớicùng kỳ năm ngoái, do lượng càphê dự trữ trong kho giảm 30.633 tấn xuống 175.886tấn trong tháng 5/2013.
Nedcoffee cho biết tính đến 1/6/2013, nông dân và các nhà trung gian ởViệt Nam vẫn còn nắm giữ 357.000 tấn càphê, tương đương 24% sản lượng niên vụ.
Niên vụ càphê 2012-2013 sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2013. Giá càphê robustakỳ hạn giao tháng Chín đã giảm 0,7% xuống 1.752 USD/tấn trong phiên giao dịch đầutuần này tại sàn giao dịch NYSE Liffe ở London, Anh./.