Xuất khẩu đá quý và kim loại quý tăng 422,7% so với cùng kỳ 2018

Trong các thị trường nhập khẩu đá quý và kim loại quý của Việt Nam chín tháng qua thì Mỹ đứng tốp đầu với giá trị hơn 305 triệu USD, tiếp đến là Nhật Bản, Hongkong, Pháp, Hàn Quốc...
Xuất khẩu đá quý và kim loại quý tăng 422,7% so với cùng kỳ 2018 ảnh 1Việt Nam thu về 1,88 tỷ USD từ xuất khẩu đá quý và kim loại quý trong 9 tháng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong tháng Chín, xuất khẩu đá quý và kim loại quý của Việt Nam đạt 320 triệu USD. Nâng giá trị xuất khẩu mặt hàng này trong 9 tháng lên 1,88 tỷ USD, tăng 422,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Giá vàng thế giới thoát khỏi mức thấp của hai tháng qua]

Trong số đó, Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đạt 305,89 triệu USD tăng 8,77% so với cùng kỳ.

Đứng thứ hai là thị trường Nhật Bản, đạt 43,69 triệu USD. Tiếp theo là thị trường Hongkong (Trung Quốc), đạt 41,85 triệu USD, tăng 66,32% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, xuất khẩu đá quý và kim loại quý sang thị trường UAE tăng tới 206,13%, đạt 8,42 triệu USD.

- Biểu đồ xuất khẩu đá quý và kim loại quý trong 9 tháng:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục