Xuất khẩu ngũ cốc của Nga có khả năng đạt mức cao kỷ lục

Bộ Nông nghiệp Nga nhận định xuất khẩu ngũ cốc trong niên vụ 2014-2015 của nước này dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục khoảng hơn 27-30 triệu tấn.
Xuất khẩu ngũ cốc của Nga có khả năng đạt mức cao kỷ lục ảnh 1Cánh đồng lúa mì đến vụ thu hoạch (Nguồn: TTXVN)

Bộ Nông nghiệp Nga ngày 26/8 nhận định xuất khẩu ngũ cốc trong niên vụ 2014-2015 của nước này dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục khoảng hơn 27-30 triệu tấn, tăng so với mức dự báo 25-27 triệu tấn đưa ra trước đó và cao hơn khoảng 23% so với niên vụ 2013-2014.

Trong niên vụ vừa kết thúc vào tháng 6/2014, Nga đã xuất khẩu trên 25 triệu tấn ngũ cốc. Bộ Nông nghiệp Nga cho hay sản lượng ngũ cốc trong niên vụ hiện nay dự kiến sẽ đạt 100 triệu tấn, tức vượt con số ấn tượng hơn 92 triệu tấn của vụ thu hoạch trước.

Bộ Nông nghiệp Nga mới tổ chức một cuộc họp bàn về các biện pháp can thiệp vào thị trường ngũ cốc và cho biết hoạt động thu mua được bắt đầu triển khai từ tháng Tám. Theo đó, Nga sẽ mua 5 triệu tấn ngũ cốc niên vụ 2014-2015 từ thị trường trong nước nhằm bổ sung vào kho dự trữ quốc gia.

Trong một diễn biến có liên quan, Nga - một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới, sẽ trở thành nhà cung cấp lúa mỳ chính cho Ai Cập. Trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Ai Cập Al-Sissi tới Moskva hôm 12/8 vừa qua, Tổng thống V. Putin tuyên bố rằng Moskva sẽ cung cấp cho Cairo ít nhất 5 triệu tấn lúa mỳ/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.