
Nga đề cập khả năng đạt thỏa thuận mới về Biển Đen
Ngoại trưởng Lavrov lưu ý bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng cần phải đi kèm với các điều kiện nghiêm ngặt, Nga muốn đảm bảo các tàu rỗng không được sử dụng cho mục đích vận chuyển vũ khí.
Ngoại trưởng Lavrov lưu ý bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng cần phải đi kèm với các điều kiện nghiêm ngặt, Nga muốn đảm bảo các tàu rỗng không được sử dụng cho mục đích vận chuyển vũ khí.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Kang In Sun nhấn mạnh Seou sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.
Tổng thống Nga Putin nêu rõ người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan từng nhắc lại các đề xuất duy trì các cuộc trao đổi liên quan vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen và Nga không từ chối đề xuất này.
Bốn địa phương trồng ngũ cốc của Nga ban bố tình trạng khẩn cấp cung cấp khoảng 5% sản lượng ngũ cốc của năm 2023 tại Nga, nước xuất khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới.
Ukraine vẫn chưa công bố các điểm đến xuất khẩu của họ trong tháng 7/2024, nhưng trong mùa vụ trước đó nước này đã xuất khẩu hầu hết lúa mỳ sang Tây Ban Nha, Ai Cập và Indonesia.
Sản lượng ngũ cốc tăng nhờ triển vọng thu hoạch ngô tốt hơn ở Argentina, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, sẽ bù đắp cho việc hạ triển vọng sản lượng ở Indonesia, Pakistan và một số nước ở châu Phi.
Hoạt động hợp nhất sau khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine dẫn tới việc chỉ còn 4 doanh nghiệp đảm nhiệm 75% lượng xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Biển Đen của Nga.
Tổng giám đốc IKAR Dmitry Rylko cho biết, lý do chính khiến năng suất suy giảm là hạn hán ở miền Nam, đặc biệt ở các vùng nông nghiệp chính Rostov, Krasnodar và Stavropol.
5 quốc gia cho rằng Nga sử dụng lợi nhuận thu được từ việc xuất khẩu ngũ cốc sang EU để phục vụ mục đích quân sự, do đó EU cần dừng mọi hoạt động nhập khẩu ngũ cốc của Nga và Belarus
Khoảng thời gian tham chiếu để kích hoạt thuế "khẩn cấp" sẽ là 2022 và 2023, cho thấy rằng thuế quan sẽ được áp dụng lại nếu nhập khẩu các sản phẩm này vượt quá khối lượng trung bình trong 2 năm này.
Tháng 2 vừa qua, Ukraine đã xuất khẩu kỷ lục 8 triệu tấn hàng hóa, trong đó có 5,2 triệu tấn nông sản, thông qua hành lang vận chuyển trên Biển Đen.
Bộ trưởng Nông nghiệp các nước Bulgaria, Ba Lan, Hungary, Romania và Slovakia đã gửi thư tới EC yêu cầu áp thuế nhập khẩu với ngũ cốc Ukraine để bảo vệ thị trường của các quốc gia này.
Ukraine thông báo lượng ngũ cốc có thể xuất khẩu được của nước này trong mùa vụ 2023-2024 ở mức 50 triệu tấn. Tính đến ngày 8/1, Ukraine đã xuất khẩu 19,4 triệu tấn ngũ cốc.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nga nhận định năm nay xuất khẩu nông sản của Nga đang tăng trưởng tích cực, với ngũ cốc truyền thống chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu với khoảng 38%.
Trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vụ thu hoạch ngũ cốc ở nước này năm 2023 có thể lên tới hơn 146 triệu tấn.
Đã có tổng cộng 32,6 triệu tấn ngũ cốc rời cảng Constanta, vượt mức kỷ lục 25 triệu tấn ghi nhận trước đó. Ngũ cốc của Ukraine chiếm khoảng 40%, tương đương 13 triệu tấn.
Phó Thủ tướng Kubrakov cho biết thêm từ tháng 9 đến nay, Ukraine đã xuất khẩu gần 9 triệu tấn hàng hóa, trong đó khoảng 70% là các sản phẩm nông nghiệp, qua hành lang tạm thời trên Biển Đen.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nga cho biết số ngũ cốc thu hoạch trong năm 2023 không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước và còn tạo cơ hội xuất khẩu ngũ cốc kỷ lục cho các đối tác nước ngoài.
Tháng 7 vừa qua, tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế và Viện trợ Nhân đạo Nga-châu Phi, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng viện trợ nhân đạo ngũ cốc cho các nước cần nhất ở châu Phi.