Tuy nhiên, với hàng loạt những khó khăn đang vấp phải, để hoàn thành mụctiêu 4,5 tỷ USD trong năm nay, các doanh nghiệp thuộc hiệp hội đang rất cần sựhỗ trợ của nhà nước.
Phát biểu tại Đại hội toàn thể lần thứ 4 của Vasep tổ chức ngày 11/6, tạiThành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Ngọc Minh, Trưởng ban điều hành xuất khẩu cátra vào thị trường Nga, mặc dù trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu vàothị trường này đạt hơn 27 triệu USD, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2009, nhưngvới việc thị trường này áp dụng chính sách giảm tỉ lệ mạ băng trong thủy sảnnhập khẩu từ 20% xuống còn 10%, các doanh nghiệp buộc phải tăng giá bán sản phẩmvà sẽ rất khó bán tại thị trường này.
Theo tính toán của các doanh nghiệp, với tỉ lệ mạ băng như cũ, giá bán sảnphẩm cá tra tại Nga trung bình là 1,65 USD/tấn, nếu bỏ mạ băng đi bắt buộc phảibán giá 2,05 USD/kg may ra mới có lãi. Trong khi đó, giá thành nuôi cá tra tạiĐồng bằng sông Cửu Long hiện lên tới 16.000 đồng/kg và không thể hạ thấp hơn vìvới mức giá thành thu mua hiện nay, hầu hết những người nuôi nhỏ lẻ trong nướcđã bị loại khỏi “cuộc chơi.”
Tại một số thị trường khác như Mỹ, EU, Nhật Bản, dù lượng hàng xuất khẩu khônggiảm nhưng cũng có khá nhiều rào cản gây khó khăn cho doanh nghiệp. Chẳng hạn,tại thị trường Mỹ, mặt hàng tôm vẫn bị áp thuế chống bán phá giá một cách vô lý,trong khi sản phẩm cá tra bị truyền thông nước này “bôi bẩn.”
Tại thị trường EU, việc áp dụng quy định IUU (quy định các hoạt động đánh bắtthủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) và đồng euro mấtgiá khiến các nhà nhập khẩu dè chừng, sản lượng thủy sản xuất khẩu vào thịtrường này suy giảm.
Trước những khó khăn này, Vasep kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônhỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu giảm tải một số rào cản như bỏ quy định phảiđăng ký kiểm dịch đối với thủy sản đông lạnh nhập khẩu (được bảo quản ở nhiệt độdưới -18 độ C), vì theo các doanh nghiệp ở nhiệt độ này sản phẩm không còn nguycơ gây dịch bệnh cho người và động vật, gây lãng phí và chậm tiến độ cho doanhnghiệp.
Đồng thời, Ban điều hành xuất khẩu cá tra cũng đưa ra kiến nghị tăng sốlượng doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường này từ 37 hiện nay lên 49 doanhnghiệp.
Riêng về việc các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ đang gặp khó ở thị trường NhậtBản, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên yêu cầu Vasep kiểm tra kỹ mứcthuế nhập khẩu cá ngừ từ Thái Lan, Philippines sang Nhật Bản.
Từ đây, Bộ Công thương sẽ đưa kiến nghị giảm thuế nhập khẩu cá ngừ vào NhậtBản tại các kỳ đàm phán giữa hai nước.
Theo Vasep, hiện thuế nhập khẩu cá ngừThái Lan sang Nhật Bản là 4,8% (giảm 0% kể từ năm 2010), Philippines giảm còn 0%từ năm 2013, trong khi Việt Nam lên tới 8,8%. Sự chênh lệch quá lớn về thuế suấtkhiến doanh nghiệp Việt Nam không thể cạnh tranh với các nước trong khu vực./.