Xuất khẩu tôm của Thái Lan sẽ vẫn gặp khó khăn trong năm tới

Xuất khẩu tôm ở Thái Lan được dự báo là chưa thể hồi phục tăng trưởng cho tới tận giữa năm tới bởi nước này vẫn chưa tìm được phương pháp đặc trị hội chứng tôm chết sớm.
Xuất khẩu tôm của Thái Lan sẽ vẫn gặp khó khăn trong năm tới ảnh 1(Nguồn: zimbio.com)

Xuất khẩu tôm ở Thái Lan đang được dự báo là chưa thể hồi phục tăng trưởng cho tới tận giữa năm tới bởi nước này hiện vẫn chưa tìm được phương pháp đặc trị hội chứng tôm chết sớm (EMS) trong các trại nuôi của họ.

Ngoài ra, con tôm Thái Lan dự kiến sẽ bị đánh thuế nhập khẩu cao hơn khi Liên minh châu Âu (EU) loại bỏ quy chế ưu đãi thuế quan (GSP) đối với hàng xuất khẩu Thái Lan.

Theo Hiệp hội đông lạnh Thái Lan, nhìn chung tình hình xuất khẩu đang gặp khó khăn và có thể kéo dài tới giữa năm sau.

Trong năm nay, dự kiến sản lượng tôm của Thái Lan chỉ đạt khoảng 200.000 tấn và lượng xuất khẩu dự kiến sẽ giảm 25% so với năm ngoái.

Dịch EMS bắt đầu xuất hiện tại Thái Lan vào giữa năm 2012 khiến cho ngành chế biến và xuất khẩu tôm của nước này thiệt hại nặng nề.

Thái Lan từng sản xuất 500.000 đến 600.000 tấn tôm mỗi năm, nhưng năm ngoái sản lượng chỉ đạt 270.000 tấn, giảm hơn 40% và xuất khẩu chỉ đạt 187.000 tấn, giảm 35%.

Dự kiến xuất khẩu tôm trong năm nay của Thái Lan có thể sẽ giảm 12% so với năm ngoái.

Các chuyên gia trên thế giới đã tìm ra vi khuẩn gây bệnh EMS ở tôm, nhưng vấn đề là họ vẫn chưa tìm ra được cách chữa trị hay ngăn chặn được dịch bệnh này.

Một khó khăn nữa đối với ngành xuất khẩu tôm của Thái Lan đó là viêc EU dự kiến loại bỏ GSP đối với hàng hóa nhập khẩu của Thái Lan từ năm tới. Nếu GSP bị loại bỏ, thuế nhập khẩu tôm của Thái Lan vào các nước EU sẽ tăng từ 12-20% so với 7% hiện nay.

Trong tám tháng đầu năm 2014, Thái Lan xuất khẩu được 89.462 tấn tôm đông lạnh, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị xuất khẩu chỉ đạt 1,16 tỷ USD, giảm 17%. Xuất khẩu vào EU đạt 11,034 tấn, giảm 39,5%, với giá trị chỉ đạt 156 triệu USD, trong khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ cũng sụt giảm 23,9%, chỉ đạt 454 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục