Xung đột biên giới Sudan-Nam Sudan, 22 người chết

Bộ Nội vụ Sudan cho biết 22 người đã thiệt mạng trong các vụ xung đột tại khu vực tranh chấp Abyei thuộc biên giới Sudan-Nam Sudan.
THX đưa tin, ngày 5/5, Bộ Nội vụ Sudan cho biết 22 người đã thiệt mạng, trong đó có tù trưởng bộ lạc Dinka Ngok và một số nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong các vụ xung đột tại khu vực tranh chấp Abyei thuộc biên giới Sudan-Nam Sudan.

[Căng thẳng leo thang tại biên giới Sudan-Nam Sudan]


Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Vụ đụng độ ở Abyei đã làm tù trưởng bộ lạc Dinka Ngok, ông Kual Deng Majok và hai tùy tùng, cùng 17 thành viên bộ lạc Miseriya thiệt mạng và làm bị thương 12 người khác. Hai nhân viên thuộc Lực lượng An ninh Lâm thời của LHQ (UNISFA) cũng thiệt mạng tại Abyei"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục