Xung đột ở Yemen làm hơn 120 người thương vong

Đụng độ đã xảy ra giữa phiến quân Houthi Shiite và người Sunni ở thị trấn Dammaj, miền Bắc Yemen, làm 120 người thương vong.

Ngày 30/10, đụng độ đã xảy ra giữa phiến quân Houthi Shiite và người Sunni ở thị trấn Dammaj, miền Bắc Yemen, làm 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Nguồn tin an ninh cho biết phiến quân Houthi đã bắn rocket vào một nhà thờ Hồi giáo ở Dammaj khi người Salafis Sunni đang cầu nguyện.

Trước đó vài tuần, phiến quân Houthi đã bao vây thị trấn Dammaj và yêu cầu người dân rời khỏi khu vực này.

Thị trấn Dammaj ở gần tỉnh Saada, giáp giới với nước xuất khẩu dầu lửa Saudi Arabia.

Tỉnh Saada là sào huyệt của phiến quân dòng Shiite kể từ khi lực lượng này ký thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ hồi tháng 8/2010 nhằm chấm dứt cuộc chiến từ năm 2004.

Phiến quân Houthi đã liên tục xung đột với các thành viên bộ lạc người Sunni trong nhiều năm qua, làm hàng nghìn người Sunni phải chạy lánh nạn.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Salafis yêu cầu chính phủ và một số bộ lạc lớn cam thiệp để chấm dứt các cuộc đụng độ.

Để tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở khu vực miền Bắc, Chính phủ Yemen đã bắt đầu tiến hành đối thoại hòa giải dân tộc từ tháng Ba vừa qua, nhóm Houthi cũng tham gia cuộc đối thoại này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục