Yemen bắt tàu chở vũ khí và thủy thủ người Iran

Trước khi bị bắt, con tàu treo cờ Iran này đang chở đạn chống tăng đi vào vùng Biển Đỏ ngoài khơi Yemen thuộc phía Tây Bắc tỉnh Haja.
Lực lượng Hải quân Yemen ngày 26/10 cho biết đã bắt giữ một tàu chở vũ khí, bị nghi chuyển cho phiến quân Hồi giáo dòng Shiite ở miền Bắc nước này.

Hiện toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 5 người Iran và 1 người Ấn Độ đang bị cảnh sát địa phương thẩm vấn.

Khi bị bắt trước đó một ngày, con tàu treo cờ Iran này đang chở đạn chống tăng đi vào khu vực Biển Đỏ ngoài khơi Yemen thuộc phía Tây Bắc tỉnh Haja, nơi thường xảy ra các cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ Yemen và phiến quân.

Quan chức địa phương cho biết cả 5 thủy thủ Iran đều đã được đưa tới thủ đô Sana để phục vụ quá trình thẩm vấn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy những người này có kế hoạch chuyển số vũ khí trên cho phiến quân Hồi giáo Shiite.

Hiện chính quyền trung ương của cả Iran lẫn Yemen đều chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc trên.

Trước đó, kể từ năm 2004, Yemen luôn buộc tội Iran tiếp tay cho phong trào phiến loạn ở miền Bắc Yemen, song Tehran bác bỏ cáo buộc này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục