Yên Bái: Nhiều tài xế bỏ chạy khi bị dừng kiểm tra tải trọng

Phát hiện 8 xe tải có dấu hiệu chở quá tải di chuyển hướng Lào Cai-Yên Bái, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng các lái xe lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ để bỏ chạy.
Yên Bái: Nhiều tài xế bỏ chạy khi bị dừng kiểm tra tải trọng ảnh 1Đoàn xe bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra. (Nguồn: Atgt.vn)

Sáng 8/6, lực lượng liên ngành Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái phát hiện, xử lý 6 trường hợp xe chở quá tải trọng và chống người thi hành công vụ trên tuyến Quốc lộ 70.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 8/6, lực lượng liên ngành Ban An toàn giao thông tỉnh đang làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát km 39 + 800, Quốc lộ 70, đoạn qua xã Đại Đồng, huyện Yên Bình phát hiện 8 xe tải có dấu hiệu chở quá tải trọng di chuyển hướng Lào Cai-Yên Bái.

Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, các lái xe không chấp hành và lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ để bỏ chạy.

Sau khi truy đuổi khoảng gần 3km, lực lượng chức năng đã dừng được 6 phương tiện. Hiện nay, lái xe của hai phương tiện đang bỏ trốn. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ liên quan, các lái xe cố tình không chấp hành (không xuống xe hoặc khóa cửa xe bỏ đi gọi điện thoại).

Sau 2 giờ, bằng biện pháp nghiệp vụ, các lái xe mới chấp hành cho kiểm tra giấy tờ và cân trọng tải xe.

Qua kiểm tra, hầu hết các xe tải đều vượt quá 100% tải trọng cho phép. Lực lượng liên ngành đã lập biên bản, tịch thu giấy tờ liên quan; đồng thời tiếp tục xác minh các xe bỏ trốn để xử lý theo quy định.

[Sẽ ghi hình để 'xử phạt nguội' xe chở hàng quá tải trọng trên đường]

Đại úy Trần Minh Tiệp, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Yên Bái cho biết đơn vị sẽ trích xuất camera, tổng hợp thông tin xử lý tài xế các xe bỏ trốn.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, cân trọng tải 24/24 giờ các phương tiên khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 70.

Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, chống đối lực lượng chức năng theo đúng quy định của pháp luật nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục