Yonhap: Phân tích sơ bộ cho thấy Triều Tiên có thể đã phóng thử ICBM

Yonhap dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) về hướng Đông vào sáng cùng ngày.
Yonhap: Phân tích sơ bộ cho thấy Triều Tiên có thể đã phóng thử ICBM ảnh 1Người dân trên đảo Ulleungdo (Hàn Quốc) theo dõi qua truyền hình về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 9/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/11, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết Triều Tiên dường như đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) về hướng Đông vào sáng cùng ngày.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) đã thông báo Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định.

Theo nguồn tin trên, những phân tích sơ bộ của quân đội cho thấy đây có thể là một ICBM.

[Hàn Quốc thông báo Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo]

Ngày 17/11, Triều Tiên cũng đã phóng 1 tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía Đông nước này trong bối cảnh Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có hành động quân sự cứng rắn nếu Mỹ tiếp tục chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ cùng với các đồng minh trong khu vực.

Trước đó, ngày 9/11, Triều Tiên cũng phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía Đông.

Vụ phóng mới nhất được thực hiện chỉ một thời gian ngắn sau khi Hàn Quốc và Mỹ triển khai một cơ chế tham vấn phòng thủ tên lửa cấp chuyên viên để tăng cường năng lực phối hợp chính sách giữa hai nước.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cơ chế mới được triển khai ngày 18/11 trong bối cảnh cả hai bên đều lo ngại mức độ đe dọa an ninh trong khu vực gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục